doan cong tac hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh lam viec voi tinh uy thai nguyen
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt là về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng đào tạo hàng năm. Số lượng cán bộ đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng ngày càng tăng giúp cán bộ nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, hoạt động nghiên cứu luôn đảm bảo tính Đảng, khoa học, khách quan, trung thực.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có nhiều kiến nghị, đề nghị như: tăng chỉ tiêu đối với các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; giảm độ tuổi tuyển sinh đối với các lớp hệ không tập trung; xem xét cho đội ngũ công chức viên chức làm công tác hành chính và chuyên môn thuộc trường chính trị cấp tỉnh được hưởng chế độ phụ cấp; thẩm định bản thảo lịch sử; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ các địa phương, đặc biệt cho thế hệ trẻ; thường xuyên tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quản lý để cập nhật thông tin mới và nâng cao trình độ, kĩ năng,…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Học viện quan tâm hơn nữa đến nhu cầu đào tạo, đổi mới phương thức đào tạo cho phù hợp; đối tượng cử đi đào tạo cần ưu tiên những người trong quy hoạch dài hạn; tạo mọi điều kiện để đào tạo cán bộ cho nhiệm kỳ mới; đẩy mạnh, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học,…

Phát biểu trong buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vui mừng, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của tỉnh; đồng chí khẳng định có được kết quả đó là nhờ sự tìm tòi, đổi mới phương pháp lãnh đạo tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh đó ghi nhận sự quan tâm, nỗ lực của Thái Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ; trong thời gian tới đồng chí đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện, quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt việc cử cán bộ tham gia các khóa, lớp đào tạo để bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đối tượng cử đi đào tạo cần ưu tiên những người trong quy hoạch dài hạn. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy, học tập để bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, tỉnh cần tạo điều kiện cho giảng viên của trường Chính trị tỉnh tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát về kinh tế - xã hội của HĐND. Đội ngũ giảng viên không ngừng tự học để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Về nghiên cứu lịch sử Đảng cần tăng cường đội ngũ cộng tác viên am hiểu về lịch sử và có thời gian hoạt động trên địa bàn.