dinh hoa 300 hoi vien phu nu la chu ho da thoat ngheo da ps

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập trung thực hiện nhiều chương trình, giải pháp để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Cụ thể, Hội Phụ nữ phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với các ngành nghề chủ lực ở xã như trồng chè, trồng rừng, chăn nuôi. Duy trì mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” để hỗ trợ phụ nữ vay vốn với lãi suất thấp... Đến nay, toàn huyện đã có 300 hội viên phụ nữ là chủ hộ thoát nghèo.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Định Hóa tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.