Dự lễ khai giảng có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại biểu các cơ quan của Bộ Quốc phòng; các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nơi Học viện đóng quân.

dai tuong ngo xuan lich du le khai giang nam hoc moi tai hoc vien luc quan
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Học viện Lục quân.

Tại diễn văn khai mạc, đồng chí Thiếu tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện vui mừng chào đón gần 1.500 học viên mới về nhập học, đồng thời khẳng định: “Năm học này, toàn Học viện sẽ phát huy nội lực, luôn sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện tốt 3 khâu đột phá: “Chất lượng giảng dạy tốt nhất; quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất; kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương thành tích mà Học viện đã đạt được trong những năm qua, đồng thời lưu ý: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh Quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tăng, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt”.

dai tuong ngo xuan lich du le khai giang nam hoc moi tai hoc vien luc quan
Các đại biểu và cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện dự lễ khai giảng năm học mới.

Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, Học viện Lục quân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung, cao cấp của Quân đội. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trong năm học mới, Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về “Đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin, nhất là nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giáo dục-đào tạo; làm tốt nhiệm vụ đào tạo học viên quốc tế; xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự là những tấm gương tiêu biểu về mọi mặt; tích cực tham gia đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, phản bác các luận điệu sai trái phản động, bảo vệ nền tảng lý luận và trận địa tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực và phát triển bền vững.

Đối với học viên, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sau khi tốt nghiệp ra trường; tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến cho Học viện nhằm bổ sung, hoàn thiện chương trình, phương pháp huấn luyện đào tạo ngày càng tốt hơn.