dai hoi dai bieu hoi lam vuon tinh thai nguyen lan thu vi nhiem ki 2018 2023
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI. Ảnh: Thainguyen.gov.vn

Hội Làm vườn là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong nhiệm kì 2013 - 2018, công tác hội và phong trào VAC đã có bước phát triển mới và thành công trên nhiều lĩnh vực, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, trong nhiệm kì, Hội đã kết nạp mới trên 4.300 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 34.400 hội viên. Hội thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn, các dự án khuyến nông, khuyến ngư, các mô hình kinh tế phát triển. Công tác dạy nghề tiếp tục phát triển, Hội đã mở trên 190 lớp dạy nghề cho trên 6.600 hội viên. Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại, từ đó đã từng bước giúp người dân thoát nghèo, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, hội viên làm kinh tế giỏi. Nhờ những kết quả đó, Hội đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Hội Làm vườn Việt Nam và UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu kết nạp mới 1.200 hội viên, xây dựng mỗi huyện 1 chi hội điểm để xây dựng mô hình cây ăn quả theo hướng hữu cơ, mô hình rau an toàn,..từ đó, nhân rộng, lồng ghép các chương trình vào mục tiêu phát triển kinh tế VAC, góp phần xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong nhiệm kì vừa qua của Hội làm vườn Thái Nguyên, những kết quả đó đã đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành Nông nghiệp của tỉnh. Đồng chí đề nghị: Hội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng Hội vững mạnh, tuyên truyền phát triển các mô hình kinh tế mới; đồng thời biểu dương những điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên, đẩy mạnh hình thức liên doanh, liên kết để nâng cao chất lượng mô hình kinh tế mới.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn khóa mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Hội Làm vườn Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích trong công tác Hội nhiệm kì vừa qua./.