Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 0,2% phiên sáng 26/9, trong khi chỉ số Topix cũng giảm 0,69%.

chung khoan chau a trai chieu sau khi my to lap truong cung ran ve thuong mai
Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC)

Trái chiều với chứng khoán Nhật Bản, ASX 200 của Australia tăng 0,21% nhờ sức kéo của cổ phiếu từ Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto và công ty khai khoáng BHP Billiton với mức tăng lần lượt là 1,1% và 1,25%.

Tại các sàn giao dịch lớn của Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng khoảng 0,5% ngay trong những giờ đầu giao dịch. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,13% còn chỉ số Shenzhen Composite ghi nhận mức tăng thấp hơn.

Tại thị trường Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 69,84 điểm xuống còn 26.492,21 điểm trong khi chỉ số S&P 500 khép lại ngày giao dịch với mức giảm 0,1% xuống còn 2.915,56 điểm.

Vẫn trái chiều với Dow Jones và S&P 500, chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận tăng điểm, với mức tăng 0,2% lên 8.007,47 điểm nhờ cổ phiếu Amazon và Apple đều tăng điểm.

Trước đó, ngày 25/9 Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ đối với vấn đề thương mại. Phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump nhấn mạnh: Mỹ sẽ không chịu đựng “sự lạm dụng” trên mặt trận đó nữa (mặt trận thương mại).

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết Mỹ đã sẵn sàng đi đến một thỏa thuận thương mại với Mexico ngay cả khi không có sự tham gia của Canada, bởi đàm phán với Canada vẫn đang bế tắc.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ (USD) giao dịch ở mức 94,184 điểm lúc 9h41 sáng 26/9 theo giờ Hong Kong/Singapore.

Đồng yên Nhật giao dịch ổn định ở mức 112,93 yên đổi được 1 USD, trong khi đồng đô la Australia (AUD) tăng 0,32% lên mức 1 AUD đổi được 0,7273 USD lúc 9h44 sáng 26/9 theo giờ Hong Kong/Singapore.

Trên thị trường dầu mỏ châu Á, giá dầu đã phần nào phục hồi nhưng vẫn ở mức thấp trong giờ đầu giao dịch. Giá dầu thô Brent kỳ hạn thế giới giảm 0,24% xuống 81,67 USD/ thùng trong khi dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 0,36% xuống còn 72,02 USD/thùng./.