Người dân xã Vạn Thọ bày tỏ sự tôn kính và biết ơn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất ác liệt, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên). Lúc đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là sinh viên khoa Văn khóa 8 của trường, được phân công sơ tán tại xóm Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Mặc dù thời gian gắn bó không dài nhưng hình ảnh về một vị Tổng bí thư giản dị, gần gũi vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân nơi đây. Để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã hiến dâng trọn cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Vạn Thọ đã lập ban thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa xã Vạn Thọ để nhân dân trong xã đến thắp hương, tưởng niệm trong 2 ngày Quốc tang.