Tư lệnh Quân khu 1 làm việc tại huyện Đại Từ
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 8 tháng đầu năm 2022 của huyện Đại Từ

Trong những năm gần đây, công tác quốc phòng, quân sự địa huyện Đại Từ luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Đại Từ đặc biệt quan tâm. Lực lượng vũ trang địa phương đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, công tác huấn luyện, diễn tập bảo đảm đúng kế hoạch và sát với điều kiện thực tế của địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày được nâng lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những kết quả kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh huyện Đại Từ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác quốc phòng quân sự; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp, quản lý đất quốc phòng đúng pháp luật; nhất là trong quá trình quy hoạch các khu, cụm công nghiệp. Cùng với đó, Đại Từ cần chủ động ngân sách để đầu tư các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ các cấp; chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023./.