trung quoc phong thich cho 2 cong dan my bi tam giu hinh su

Alyssa Petersen (phải) và Jacob Harlan. (Nguồn: Fox News)

Theo Reuters, Trung Quốc ngày 17/10 cho biết, hai công dân Mỹ bị tạm giữ hình sự hồi tháng Chín đã được phóng thích sau khi nộp tiền bảo lãnh và đang chờ hầu tòa với các cáo buộc về hành vi đưa người vượt biên trái phép.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, Alyssa Petersen và Jacob Harlan, hai nhân viên của công ty dịch vụ giáo dục China Horizons có trụ sở tại Mỹ, đã bị bắt giữ ở miền Đông nước này hồi cuối tháng trước và đang liên hệ với các quan chức Mỹ.

Mặc dù không tiết lộ thông tin cụ thể về vụ việc trên, song ông Cảnh Sảng cho hay lực lượng công an Trung Quốc đã giam giữ hai đối tượng trên theo quy định của pháp luật và đã thông báo kịp thời cho phía Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh xác nhận cơ quan này đã được biết thông tin về vụ bắt giữ trên./.

(Vietnam+)