Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 31/3/2025

Việt Nam
Đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar.
aa
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ của đoàn dùng chó nghiệp vụ và các thiết bị hiện đại để xác định vị trí của hai nạn nhân.

Sáng 31/3, Đoàn hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam bắt đầu triển hoạt động cứu hộ cứu nạn tại Myanmar. Đoàn lần này có nhiều cán bộ chiến sĩ từng tham gia cứu hộ, cứu nạn trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm.

Sau khoảng 8 tiếng di chuyển, Đoàn đã đến khu vực TP Sagaing, địa phương (cách thủ đô Naypyidaw, Myanmar khoảng 250 km). Ngay sau khi họp điều phối chiến lược với đoàn nước bạn, Đoàn công tác Việt Nam đã bắt tay ngay vào công tác cứu hộ, cứu nạn.

Xảy ra 3 trận động đất liên tiếp tại “điểm nóng” ở Tây Nguyên trong sáng 31/3

Sáng 31/3, thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái Đất, cho biết trong sáng nay, tại khu vực huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) - “điểm nóng” thường xuyên xảy ra động đất ở khu vực Tây Nguyên, tiếp tục xảy ra 3 trận động đất liên tiếp có độ lớn từ 2,6 đến 3,1.

Trong đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 4 giờ 8 phút, tại vị trí có tọa độ 14.847 độ vĩ Bắc và 108.282 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đây cũng là trận động đất có độ lớn cao nhất xảy ra trong sáng nay.

Độ lớn của hai trận động đất sau đó giảm dần.

Cụ thể, trận động đất thứ hai có độ lớn 3 xảy ra lúc 4 giờ 10 phút, tại vị trí có tọa độ 14.849 độ vĩ Bắc và 108.262 độ kinh Đông. Trận động đất thứ ba có độ lớn 2,6, xảy ra lúc 4 giờ 46 phút tại vị trí có tọa độ 14.852 độ vĩ Bắc, 108.291 độ kinh Đông. Cả hai trận này đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Cấp độ rủi ro thiên tai của cả 3 trận động đất trên được Viện Các Khoa học Trái Đất nhận định là cấp 0 - tức là ít có khả năng gây thiệt hại.

Tuy vậy, để chủ động tình hình cũng như kịp thời có phương án ứng phó, hiện cơ quan nghiên cứu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Theo Viện Các Khoa học Trái Đất, Kon Plông là một “điểm nóng” động đất kích thích ở khu vực Tây Nguyên. Động đất xảy ra dồn dập tại Kon Plông từ năm 2021 đến nay. Hiện tượng này xảy ra là bởi quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới.

Một số yếu tố liên quan đến động đất kích thích như mực nước hồ chứa, tốc độ tích nước hồ chứa, tổng lượng nước sẽ tác động đến động đất. Tuy nhiên, theo Viện Các Khoa học Trái Đất, những ảnh hưởng này có thể diễn ra sau vài tháng, vài năm khi ngấm đủ xuống bên dưới.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cũng dự báo, động đất ở khu vực Kon Plông vẫn còn tiếp diễn. Vì vậy, cơ quan nghiên cứu về động đất khuyến nghị chính quyền địa phương cần cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra phương án thiết kế kháng chấn cho các loại công trình.

Theo quy định về “quy chế phòng, chống động đất, sóng thần,” ủy ban nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần phải thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Giá vàng sáng 31/3 đồng loạt tăng mạnh, vượt 101 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 31/3 đồng loạt tăng mạnh, sau khi giá vàng thế giới lập đỉnh mới.

Mở cửa phiên sáng đầu tuần, giá vàng nhẫn giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 99,3 - 101,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, tại Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 99,2 - 101,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, tại Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, vàng nhẫn giao dịch ở mức 99,2 - 101,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 99,2 - 101,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC hôm nay đang giao dịch ở mức đỉnh lịch sử, cao nhất từ trước đến nay. Chênh lệch mua vào - bán ra của vàng trong nước ở mức khá cao, khoảng 2 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro thua lỗ ngắn hạn cho người mua vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay bật tăng mạnh sau khi giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Trong sáng 31/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lúc giao dịch ở mức 3.098 USD/Ounce, cao nhất trong lịch sử. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 lượng vàng thế giới có giá 96,1 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng bày tỏ lạc quan về giá vàng trong thời gian tới, đặc biệt là vào ngày 2/4, khi những chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có hiệu lực, có thể khiến thị trường vàng biến động mạnh.

Bên cạnh đó, các yếu tố thúc đẩy đà tăng của kim loại quý là vàng vẫn còn nguyên vẹn như nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương, từ người tiêu dùng Trung Quốc và từ nhà đầu tư Bắc Mỹ. Hơn nữa, những căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Trong tuần này, thông tin được các nhà đầu tư theo dõi là liệu việc áp thuế của Tổng thống Donald Trump có trở thành hiện thực hay không? Cùng với đó, thị trường cũng chờ đợi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ. Các chuyên gia phân tích cho rằng, hai vấn đề này đều có khả năng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, các chuyên gia tài chính lưu ý người mua vàng thời điểm này cần theo dõi sát thị trường trước khi quyết định mua vào, vì chênh lệch mua vào - bán ra đang ở mức cao, đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Bên cạnh đó, khi nhu cầu mua vàng tăng, số lượng bán có hạn, sẽ xuất hiện tình trạng lừa đảo, bán vàng giả để chuộc lợi.

Khống chế được vụ cháy lớn tại kho phế liệu ở Đà Nẵng

Chú thích ảnh
Cột khói đen cao hàng trăm mét bốc lên từ hiện trường vụ cháy.

Sáng 31/3, tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy lớn tại một kho xưởng chứa phế liệu (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Theo người dân trong khu vực, ngọn lửa bùng phát khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại một khu kho bãi chứa phế liệu rộng hàng nghìn m2, được quây tạm bằng tôn, nằm trong ngõ nhỏ. Vì kho chứa nhiều phế liệu, nhựa, giấy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo thành cột khói đen bốc cao, bao trùm một vùng rộng lớn.

Anh Nguyễn Đình Vũ, nhân viên xưởng phế liệu cho biết, khi phát hiện cháy, anh đã hô hoán người dân đến ứng cứu. Người dân đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng ngọn lửa lan nhanh và mạnh, khói mù mịt, bốc mùi khét nồng nặc.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, nhanh chóng dập lửa. Đám cháy khiến một phần khung thép, mái tôn của xưởng bị sập.

Đến 8 giờ 30 phút sáng, theo ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đề phòng cháy bùng phát trở lại. Vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được kiểm tra.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Hòa: Lật xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người bị thương nặng

Chú thích ảnh
Xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 43F-003.97 chở 25 hành khách, đang lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang thì bất ngờ bị lật nghiêng bên lề đường. Ảnh: TTXVN phát

Vào khoảng 8 giờ sáng 31/3, tại Km 59+650T Quốc lộ 27C thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 43F-003.97 chở 25 hành khách, đang lưu thông theo hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang thì bất ngờ bị lật nghiêng bên lề đường.

Ông Phạm Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh thông tin, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách không làm chủ được tốc độ khi di chuyển qua đoạn đường đèo dốc, có khúc cua trái nguy hiểm khi lưu thông trên đèo Khánh Lê. Tai nạn xảy ra khiến hành khách trên xe hoảng loạn, tìm cách thoát ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh. Xe khách bị hư hỏng nặng, ngoài ra, 3m hàng rào lưới thép bên đường cũng bị hư hỏng. Vụ tai nạn cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông, các phương tiện lưu thông chậm.

Đoạn đường xảy ra tai nạn do Khu Quản lý đường bộ III (Khu QLĐBIII) quản lý. Tại hiện trường, hệ thống an toàn giao thông được ghi nhận là đầy đủ. Thời tiết có nhiều mây, sương mù, mặt đường bằng phẳng và có 2 làn xe. Đoạn đường nằm ngoài khu dân cư và không có dải phân cách giữa.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

TP Hồ Chí Minh: Sáu người nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu trái cây

Ngày 31/3, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc rượu methanol trong tình trạng nguy kịch, sau khi cùng nhau đi du lịch tại Ninh Thuận.

Theo TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, 6 bệnh nhân này được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An), trong đó có 2 người đã hôn mê và phải đặt nội khí quản. Các bệnh nhân gồm: Đ.T.Đ. (28 tuổi), T.H.T. (41 tuổi), P.V.T.B. (50 tuổi), B.V.Đ. (51 tuổi), Đ.V.L (51 tuổi) và P.N.Q.K. (25 tuổi).

Khai thác tiền sử cho thấy, cả 6 người đều ngụ tại Tiền Giang và cùng nhau đi du lịch ở Ninh Thuận. Vào khoảng 20 giờ ngày 29/3, họ đã uống chung một loại rượu trái cây mang nhãn hiệu K.T., sản xuất tại Tiền Giang. Sau khi uống khoảng 6 chai (mỗi chai 500ml), 6 tiếng sau, các bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn ói... Tuy nhiên, các bệnh nhân nghĩ rằng đó chỉ là say rượu thông thường.

Đến khoảng 15 giờ ngày 30/3, khi đang trên đường từ Ninh Thuận về Tiền Giang, tình trạng của cả 6 người trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là bệnh nhân trẻ tuổi nhất (P.N.Q.K., 25 tuổi) rơi vào tình trạng lơ mơ. Ngay lập tức, các bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giuộc cấp cứu. Tại đây, hai bệnh nhân B.V.Đ. và P.N.Q.K. đã hôn mê, tụt huyết áp và phải đặt nội khí quản, bóp bóng, truyền dịch. Sau đó, cả 6 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

TS.BS Lê Quốc Hùng cho biết, khi xác định đây là chùm ca bệnh ngộ độc rượu methanol, bệnh viện đã lập tức tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và chia thành hai nhóm. Hai bệnh nhân nặng phải thở máy được chuyển đến đơn vị hồi sức chống độc để lọc máu. Các bệnh nhân còn lại được lọc máu ngay tại khoa cấp cứu để đào thải độc tố.

"Hiện tại một trong hai ca nặng đã có tiến triển tốt, bệnh nhân tỉnh táo, không cần dùng thuốc vận mạch và có thể cai máy thở trong ngày. Riêng bệnh nhân trẻ tuổi nhất, P.N.Q.K., dấu hiệu phản xạ sự sống còn chưa cải thiện tốt, nghi ngờ có tổn thương não do ngộ độc, đang được theo dõi sát và làm xét nghiệm chuyên biệt. Các bệnh nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện", bác sĩ Hùng thông tin thêm.

Theo bác sĩ Hùng, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 30 - 50 trường hợp ngộ độc methanol. Methanol, còn gọi là cồn gỗ hay methyl alcohol (cồn công nghiệp), là một dung môi hữu cơ được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp. Đường gây độc có thể qua đường hô hấp, da, nhưng phổ biến nhất là đường tiêu hóa. Ngộ độc cồn công nghiệp thường xảy ra trong các vụ ngộ độc lớn, với tỷ lệ tử vong cao.

Động đất tại Myanmar: Tìm thấy người còn sống sau gần 60 giờ mắc kẹt

Sáng sớm 31/3, đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt gần 60 giờ dưới đống đổ nát của Khách sạn Vạn Lý Trường Thành ở thành phố Mandalay, Myanmar.

Công trình này bị sập trong trận động đất có độ lớn 7,7 ngày 28/3 vừa qua.

Đội cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu nạn nhân trên sau hơn 5 giờ nỗ lực sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ. Người này có các dấu hiệu sinh tồn tốt khi được giải cứu.

Đây là người sống sót đầu tiên được đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc giải cứu sau khi họ đến thành phố Mandalay bị tàn phá nặng nề vào ngày 30/3.

Một đội cứu hộ Trung Quốc khác từ Vân Nam vào sáng 30/3 cũng đã giải cứu một người sống sót tại Naypyidaw, thủ đô của Myanmar, nơi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận động đất nghiêm trọng ngày 28/3.

Theo Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar, tính đến ngày 30/3, động đất đã khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và 300 người vẫn đang mất tích.

Động đất tại Myanmar: Thái Lan điều tra nguyên nhân sập tòa nhà 30 tầng ở Bangkok

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị sập tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, do ảnh hưởng của trận động đất ở Myanmar ngày 28/3/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 30/3, nhà chức trách Thái Lan đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân khiến công trình xây dựng 30 tầng đang thi công tại quận Chatuchak bị đổ sập do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar cuối tuần qua. Đây là tòa nhà duy nhất tại Bangkok bị sập do ảnh hưởng của rung chấn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một nhóm điều tra từ Bộ Công nghiệp Thái Lan đã thu thập các mẫu vật liệu xây dựng từ địa điểm tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) bị sập ở quận Chatuchak. Ông Pongpol Yodmuangcharoen, thư ký của Bộ trưởng Công nghiệp Akanat Promphan, cho biết nhóm điều tra đang tập trung vào chất lượng của các thanh thép được sử dụng để gia cố các cột bê tông, dầm và kết cấu móng nói riêng, vì các thanh thép không đạt tiêu chuẩn có thể dẫn đến vụ sập.

Trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, người phụ trách hoạt động cứu hộ của chính phủ tại hiện trường cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để trước tiên xác định xem thiết kế công trình có đáp ứng các tiêu chuẩn hay không, sau đó mới tập trung vào các quy trình khác có liên quan.

Ông Anutin nhấn mạnh rằng cả các công ty Thái Lan và Trung Quốc trong liên doanh - bao gồm Italian-Thai Development Plc và một công ty con của China Railway No.10 Engineering Group, đơn vị đang xây dựng tòa nhà - sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ sụp đổ của công trình này cùng hậu quả đi kèm. Ông cũng cho biết vì công trình SAO là tòa nhà duy nhất ở Bangkok bị sập do ảnh hưởng của trận động đất xảy ra ở miền Trung Myanmar, nên bất kỳ vấn đề nào với tòa nhà cũng sẽ được điều tra cặn kẽ để tìm ra nguyên nhân chính xác./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 4/4/2025

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang từ 4-5/4/2025.

Tin 24h ngày 3/4/2025

* Dự kiến ngày 1/7, chính quyền địa phương chuyển sang mô hình 2 cấp

Tin 24h ngày 02/4/2025

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh

Tin 24h ngày 1/4/2025

Trung ương xem xét đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện trong tháng 4/2025

Tin bài khác

Điểm sự kiện từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025

Từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 30/3/2025

Tin 24h ngày 30/3/2025

* Quân đội Việt Nam cử lực lượng cứu trợ động đất đến Myanmar, dự kiến xuất phát chiều 30/3
Tin 24h ngày 29/3/2025

Tin 24h ngày 29/3/2025

Tổng Bí thư: Dự kiến sau sáp nhập sẽ còn 34 tỉnh, thành và 5.000 xã, phường
Tin 24h ngày 28/3/2025

Tin 24h ngày 28/3/2025

Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này.
Tin 24h ngày 27/3/2025

Tin 24h ngày 27/3/2025

Vụ bé gái bị khống chế ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án từng sử dụng ma túy
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...