Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 27/3/2025

Việt Nam
Vụ bé gái bị khống chế ở Bắc Ninh: Đối tượng gây án từng sử dụng ma túy
aa
Chú thích ảnh
Đối tượng Phan Văn Tuấn đang khống chế cháu bé làm con tin. Ảnh: TTXVN phát

Trưa 27/3, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định được đối tượng gây án trong vụ khống chế, bắt cóc cháu bé 9 tuổi làm con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng gây án là Phan Văn Tuấn (sinh năm 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự, test nhanh cho kết quả đối tượng có sử dụng chất ma túy.

Khoảng 23 giờ ngày 26/3, đối tượng Tuấn cầm hai con dao đến Trạm Y tế phường Cổ thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương gây sách nhiễu với cán bộ y tế. Công an phường Cổ Thành tiến hành vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, Tuấn đã chạy ra đường khống chế anh Trần Mạnh Cường (trú tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và yêu cầu anh chở đối tượng chạy khỏi hiện trường về hướng thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh Trần Mạnh Cường thấy tổ tuần tra của Công an nên đã đi về hướng tổ tuần tra và tri hô cướp. Lực lượng tuần tra đã cứu được anh Cường và tiếp tục truy bắt đối tượng Tuấn.

Ngay sau đó, đối tượng Tuấn về một quán ăn và cướp chiếc xe máy rồi đến nhà cháu T.T.T.T (sinh năm 2016, trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Đối tượng cầm theo 2 con dao khống chế cháu T.T.T.T rồi đưa lên tầng 2, đòi cung cấp xe máy và tiền để bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi đối tượng đưa ra nhiều yêu sách, manh động, luôn kề dao vào cổ uy hiếp cháu bé.

Sau 4 giờ 30 phút đàm thoại, giằng co, lực lượng Công an dũng cảm, mưu trí bắt giữ đối tượng, giải thoát, bảo đảm tuyệt đối tính mạng an toàn cho cháu bé.

Lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Dự kiến sắp xếp 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 9.996 đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự kiến, có 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thực hiện sắp xếp, 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp; khoảng 9.996/10.035 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Tin 24h ngày 27/3/2025

Sơn La: 341 ngôi nhà ở Thuận Châu bị thiệt hại do mưa đá, dông lốc

Mưa đá, dông lốc đã làm 341 ngôi nhà ở các xã của huyện Thuận Châu (Sơn La) bị thiệt hại.

Chiều 26/3, theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trận dông lốc, mưa đá xảy ra trên địa bàn chiều tối 25/3, đã làm anh Quàng Văn Ươm (sinh năm 1978, xã Mường É) bị thương do gió to làm tấm lợp pro-xi-măng rơi vào đầu. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Mưa đá, dông lốc còn làm 341 ngôi nhà ở các xã bị thiệt hại như tốc mái và 2 nhà văn hóa bị hư hỏng một phần; trong đó, xã Mường É bị ảnh hưởng về nhà ở nhiều nhất với 200 hộ. Đặc biệt, hộ gia đình ông Quàng Văn Hạnh, bản Nà Lầu, xã Mường É có nhà ở thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, đang làm, chưa được nghiệm thu nhưng bị tốc mái hoàn toàn và hỏng một số thanh xà phần mái.

Chú thích ảnh
Người dân xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tham gia hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa đá, dông lốc khắc phục nhà ở. Ảnh: TTXVN phát.

Cùng với đó, mưa dông gây thiệt hại đến nông nghiệp ở Thuận Châu. Cụ thể, tại xã Mường É, mưa đá đã gây thiệt hại khoảng 50 ha cà phê bị rụng hết hoa và quả; 10 ha chè; khoảng 30 ha ruộng mới gieo, cấy; khoảng 40 ha sơn tra đang cho quả chưa cho thu hoạch. Tại xã Chiềng Pha, mưa đá gây thiệt hại 5,23 ha cây ăn quả tại bản Sai Chiên và Ta Khoang. Tại xã Phổng Lái, mưa đá đã gây ảnh hưởng làm rụng lá, hoa, quả non của một số cây như: Bưởi, cam, mận, dâu tây, na, ổi… Ngoài ra, mưa dông đã làm hư hỏng phần trần nhà 4 phòng học, 20 cái ghế, 20 bộ đồ chơi, 5 cái bàn và vỡ 80 chậu hoa cảnh của Trường Mầm non Hoa Mai Mường É; 6 cột điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời ở xã Chiềng La bị đổ; 5 cột điện hạ thế ở xã É Tòng bị quật đổ do lốc...

Sau khi xảy ra thiên tai, UBND huyện Thuận Châu đã chỉ đạo UBND các xã bị thiệt hại huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã giúp đỡ hộ gia đình bị ảnh hưởng tự khắc phục, sửa chữa và thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất đối với các thiệt hại về nông nghiệp. Đối với các thiệt hại nặng về nhà ở và diện tích hoa màu ảnh hưởng lớn không thể khôi phục lại, huyện Thuận Châu chỉ đạo sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã để hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trường hợp kinh phí hỗ trợ lớn vượt quá ngân sách xã, cần xin ý kiến và đề nghị ngân sách huyện xem xét hỗ trợ.

Quảng Trị: Một ngày hai vụ đuối nước, 3 học sinh tử vong

Tối 26/3, UBND xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 9 tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm suối tại địa bàn thôn Công Ba, xã Vĩnh Hà không may có 2 em bị đuối nước. Qua quá trình tìm kiếm, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 học sinh là em N.H.N (trú tại khóm 3, thị trấn Bến Quan) và em T.T.T.N (trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan) ở một suối nước tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. Cả 2 đều là học sinh lớp 9B2, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, vào khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được thông tin của Công an phường 3, thành phố Đông Hà về việc nghi có người đuối nước tại Đập Ngăn mặn, thuộc khu phố 1, phường 3 nên đã triển khai 2 phương tiện cùng với các cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng lực lượng Công an phường 3 triển khai cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H.C.T (10 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà. Cháu T. hiện là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Theo thông tin ban đầu, trước đó cháu cùng 2 học sinh khác ra khu vực Đập Ngăn mặn để chơi đùa thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Những tai nạn trên là lời cảnh báo khẩn đến nhà trường và phụ huynh cần tăng cường giám sát, tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh. Người lớn cần giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, không để các em tự ý tắm ở sông, hồ nguy hiểm, không tự ý cứu người khi không có kỹ năng.

TP Hồ Chí Minh: Xử phạt lái xe cứu thương chở dàn diễn viên đi sự kiện

Sáng 27/3, đại diện Tổ địa bàn Quận 3 (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.T.S. (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định khi điều khiển xe cứu thương; đồng thời thu hồi giấy phép thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của phương tiện. Theo quy định, mức phạt đối với hành vi này dao động từ 2 - 3 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26/3, tại số 2 Cao Thắng (Phường 2, Quận 3), lái xe B.T.S. điều khiển xe cứu thương mang biển kiểm soát 51D-330.80 bật đèn và còi ưu tiên nhưng không chở bệnh nhân mà đưa một nhóm diễn viên, nghệ sĩ đến tham dự buổi ra mắt phim tại một trung tâm thương mại trên đường Cao Thắng. Sau khi nhóm người trên xuống xe, lái xe tắt tín hiệu ưu tiên và rời đi.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, Tổ địa bàn Quận 3 đã phối hợp với Đội CSGT Bàn Cờ và Công an Phường 2 mời lái xe cùng đại diện chủ phương tiện đến làm việc. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B.T.S. về hành vi "Điều khiển xe ô tô cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định", đồng thời thu hồi giấy phép thiết bị ưu tiên của phương tiện.

“Bên cạnh việc xử phạt hành chính, đơn vị đang hoàn tất báo cáo để chuyển lên Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh nhằm xem xét, xử lý thêm đối với tài xế B.T.S. theo quy định”, đại diện Tổ địa bàn Quận 3 thông tin.

Ngày 28/3, không khí lạnh ảnh hưởng và gây rét ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo từ chiều và đêm 28/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Nhiệt độ phổ biến ở Bắc Bộ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến từ 17 - 19 độ C. Khu vực Hà Nội nhiệt độ phổ biến từ 16 - 18 độ C.

Trên biển, từ chiều 28/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 28/3, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trời rét, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thế giới sắp chứng kiến nhật thực đầu tiên của năm 2025

Các nhà khoa học cho biết hiện tượng nhật thực một phần sẽ xảy ra vào ngày 29/3, kéo dài trong 4 tiếng. Những người ở khu các khu vực thuộc Bắc bán cầu có thể quan sát được hiện tượng này.

Theo Đài thiên văn Paris của Pháp, hiện thực nhật thực một phần sẽ xảy ra ở khu vực từ Đông Canada đến Bắc Nga và có thể quan sát được ở hầu hết các nước châu Âu, một số khu vực ở phía Đông Bắc của Bắc Mỹ và Tây Bắc châu Phi. Hiện tượng này sẽ bắt đầu vào lúc 8h 50 phút GMT và kết thúc vào lúc 12h 43 phút GMT ngày 29/3.

Nhật thực là hiện tượng thiên văn hiếm gặp xảy ra khi mặt Trời, mặt Trăng và trái đất thẳng hàng và mặt Trăng che khuất hoàn toàn mặt Trời. Tuy nhiên, lần này Mặt Trăng sẽ che khuất tối đa 90% mặt Trời ở một số vĩ độ phía Bắc.

Theo tính toán, có thể quan sát được trọn vẹn nhật thực một phần ở Đông Canada và Greenland vào lúc 10h 47 phút GMT. Ở các khu vực khác, hiện tượng này sẽ ít ấn tượng hơn.

Đây sẽ là lần nhật thực đầu tiên của năm 2025 và lần thứ 17 của thế kỷ này. Dự kiến, thế giới sẽ có cơ hội chứng kiến nhật thực toàn phần vào năm tới, ngày 12/8/2026. Iceland, miền Bắc Tây Ban Nha và một phần của Bồ Đào Nha sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ hiện tượng này, trong khi một số khu vực khác ở châu Âu như Anh, Pháp, Italy có thể quan sát Mặt Trời bị che lấp hơn 90%.

Lần nhật thực toàn phần mới nhất xảy ra ở khu vực Bắc Mỹ vào tháng 4/2024.

Nhật Bản xây dựng nhà ga đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ in 3D

Chú thích ảnh
Lắp ghép các bộ phận được chế tạo bằng công nghệ in 3D để xây dựng nhà ga tại thành phố Arida, tỉnh Wakayama, Nhật Bản. Ảnh: JIJI

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 26/3, Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) đã xây dựng một nhà ga bao gồm các bộ phận được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Đây là nhà ga đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng công nghệ in 3D.

Công ty cho biết nhà ga được xây dựng tại ga Hatsushima ở thành phố Arida, tỉnh Wakayama nằm trên tuyến đường sắt Kisei, cao khoảng 2,6 mét, với diện tích khoảng 10m2. Nhà ga gồm 4 phần do Serendix - công ty xây dựng Nhật Bản, sản xuất.

Công nghệ xây dựng của Serendix sử dụng một quá trình gọi là in 3D với vữa, bao gồm 3 bước. Đầu tiên, công nghệ in 3D được sử dụng để tạo ra khuôn mẫu cho các bộ phận của nhà ga, như mái và tường từ vữa (hỗn hợp gồm cát, xi măng và nước). Máy in 3D sẽ in vữa thành từng lớp, giúp tạo ra hình dạng của các bộ phận nhà ga.

Sau khi khuôn mẫu được tạo ra, nhà sản xuất sẽ đặt thép gia cố (thường gọi cốt thép) vào những phần rỗng bên trong cấu trúc tường và mái. Thép gia cố này giúp tăng độ bền của công trình, giúp chịu lực tốt hơn.

Cuối cùng, bê tông được đổ vào phần rỗng có thép gia cố bên trong để tạo thành lớp cứng và bền vững. Bê tông là vật liệu chủ yếu giúp nhà ga vững chắc và chịu được các lực tác động từ môi trường, như động đất.

JR West cho biết nhà ga có khả năng chống động đất tương tự như các ngôi nhà bê tông cốt thép. Công ty tiến hành xây dựng và hoàn thành công trình trong khoảng 2 giờ rưỡi, ngắn hơn đáng kể so với các phương pháp thông thường. Chi phí xây dựng nhà ga này ước tính chỉ bằng 50% so với sử dụng bê tông cốt thép. JR West cho biết đang cân nhắc sử dụng công nghệ máy in 3D để xây dựng lại các nhà ga khác./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 30/3/2025

* Quân đội Việt Nam cử lực lượng cứu trợ động đất đến Myanmar, dự kiến xuất phát chiều 30/3

Tin 24h ngày 29/3/2025

Tổng Bí thư: Dự kiến sau sáp nhập sẽ còn 34 tỉnh, thành và 5.000 xã, phường

Tin 24h ngày 28/3/2025

Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị triển khai một số quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật này.

Tin bài khác

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Singapore kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 26/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Tin 24h ngày 26/3/2025

Tin 24h ngày 26/3/2025

* Bộ Nội vụ đề xuất 11 tỉnh thành giữ nguyên không thực hiện sắp xếp sáp nhập
Tin 24h ngày 25/3/2025

Tin 24h ngày 25/3/2025

Thời tiết ngày 25/3: Cả nước ngày nắng, Tây Bắc có nơi trên 32 độ C
Tin 24h 24/3/2025

Tin 24h 24/3/2025

Ngày 23/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 618/BNV-CQĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng thực hiện một số nhiệm vụ, công việc liên quan đến đơn vị hành chính các cấp.
Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...