Tin 24h ngày 29/3/2025
![]() |
Tổng Bí thư cho biết trên cơ sở sắp xếp lại 63 tỉnh, thành phố hiện nay dự kiến sẽ có khoảng 34 tỉnh, thành phố; không tổ chức cấp huyện và sẽ tổ chức lại còn khoảng 5.000 xã, phường. |
Ngày 28/3, tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung -Tây Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chia sẻ về việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy.
Theo Tổng Bí thư, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được thực hiện với tinh thần quyết liệt khẩn trương, “vừa chạy xếp hàng, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội”; không được để gián đoạn công việc và mô hình tổ chức mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn mô hình cũ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được thực hiện mạnh mẽ, triệt để, khoa học, nhân văn, làm từ trên xuống dưới với phương châm “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”.
Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chính sách để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cán bộ, đảng viên công chức, viên chức người lao động, góp phần giải tỏa những tâm tư, tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp.
Các địa phương cũng tích cực chủ động triển khai việc tổng kết nghiên cứu và đề xuất các phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động sáp nhập, hợp nhất các cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương. Việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ đảng viên và nhân dân.
Tổng Bí thư thông tin thêm, hiện nay Bộ Chính trị đang xây dựng các nội dung để trình Trung ương đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Các nội dung trên nhằm mục đích tổ chức lại không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng với tầm nhìn đến năm 2045 - 2050 và xa hơn nữa.
Theo dự kiến ban đầu, trên cơ sở sắp xếp lại 63 tỉnh, thành phố hiện nay sẽ có khoảng 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động của tổ chức cấp huyện, không tổ chức cấp huyện và sẽ còn khoảng 5.000 xã, phường.
“Cơ cấu tổ chức này hướng tới mục tiêu chính quyền, cán bộ gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Chính quyền chủ động tiếp cận với người dân thay vì nhân dân phải tới chính quyền và tạo không gian cho phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực, vùng và đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”
Thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư cho hay công tác này sẽ tiếp tục được Đảng ta tiến hành với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương Đảng còn bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn và nhiệm vụ đó tiếp tục được tiến hành kiên quyết, kiên trì trong thời gian tới.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ sung các chức năng, nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với trọng tâm là chỉ đạo phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công...
Tổng Bí thư lưu ý, trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, cơ cấu lại hệ thống hành chính, sắp xếp tổ chức cán bộ, di dời trụ sở cơ quan, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã sẽ không loại trừ tình trạng “đục nước béo cò”, “tranh tối tranh sáng” để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Do vậy, ngoài trách nhiệm chính yếu của hệ thống chính trị, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, còn cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của nhân dân trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư cho biết thêm, Đại hội 14 của Đảng sẽ diễn ra trong quý 1/2026. Đây sẽ được coi là đại hội đánh dấu khởi điểm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng.
Công tác chuẩn bị các văn kiện đều đã được xây dựng trên tinh thần ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, thể hiện rõ tính cách mạng, tính mục đích, tính định hướng và tính hiện thực.
Thời tiết ngày 29/3: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét
![]() |
Dự báo tới 30/3, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm xuống 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C. |
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, gây ra đợt gió mạnh, kèm theo mưa rào rải rác. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió cục bộ đã đạt cấp 6, giật cấp 7, khiến biển động mạnh.
Trong ngày 29/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và lan rộng sang phía Tây Bắc Bộ. Dự báo tới 30/3, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm xuống 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 12 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 16-19 độ C. Tại Hà Nội, trời rét, có lúc có mưa với mức nhiệt 15-17 độ C.
Vịnh Bắc Bộ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3 m. Trong khi đó, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) dự báo gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.
Ngày 29/3, mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi có thể có mưa vừa đến mưa to. Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra, đặc biệt tại các khu vực vùng núi và trung du.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.
Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng khu Tây Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời chuyển rét.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 24-27 độ C.
Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 31-34 độ C.
Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Giá vàng đang tăng rất mạnh
![]() |
Sáng nay (29/3), mỗi lượng vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 100 triệu đồng/lượng. |
Sáng nay (29/3), mỗi lượng vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 100 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua vào - bán ra nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 98,2 - 100,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Các thương hiệu vàng khác cũng nâng giá vàng miếng SJC lên mức 100,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng lên mức 2 triệu đồng/lượng thay vì 1,5 triệu đồng/lượng ngày hôm trước.
Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 98,6 - 100,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và 900.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua. Theo đó, chênh lệch mua vào - bán ra cũng nới rộng lên 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 98,5 - 100,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.085 USD/ounce, cao nhất lịch sử.
Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.843 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được nhiều đơn vị tăng chiều mua, song giảm chiều bán. Đơn cử, BIDV niêm yết ở mức 25.405 - 25.755 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán.
Vietinbank niêm yết ở mức 25.405 - 25.761 đồng/USD, tăng 151 đồng chiều mua và giảm 69 đồng chiều bán. Vietcombank tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch ở mức 25.370 - 25.760 đồng/USD hai chiều mua vào - bán ra.
Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 25.860 - 25.960 đồng/USD, tăng 25 đồng chiều mua và 25 đồng chiều bán.
Ít nhất 154 người tử vong vì trận động đất mạnh nhất trong 100 năm ở Myanmar
![]() |
Ít nhất 154 người tử vong vì trận động đất |
Ít nhất 154 người được xác nhận tử vong sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra ở Myanmar và gây rung chấn dữ dội ở các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam hôm 28/3
Tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cho biết, trận động đất đã khiến ít nhất 144 người ở nước này thiệt mạng và hơn 730 người khác bị thương. Hầu hết những người được xác nhận tử vong đều ở thủ đô Naypyitaw, miền trung Myanmar. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại và thương vong ở vùng nông thôn do tình trạng mất điện và mất kết nối Internet ở một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này.
Tại Thái Lan, Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul thông tin, tính đến 22h tối 28/3 (giờ địa phương), ít nhất 10 người thiệt mạng ở Bangkok. Ngoài số tử vong được xác nhận, có 16 người bị thương, 101 người mất tích tại 3 công trường xây dựng ở các quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak.
Quan chức này cho hay, có khả năng sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể hơn trong đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập khi các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm.
Theo CNN, đêm 28/3, nhà chức trách Thái Lan đã khuyến cáo cư dân ở 2 tòa nhà tại thủ đô Bangkok sơ tán, sau khi chúng bị hư hại vì rung chấn động đất. Cục quản lý đô thị Bangkok cho biết sẽ được kiểm tra thiệt hại của 2 tòa chung cư ở quận Chatuchak và Phra Khanong này.
Giao thông ở Bangkok tê liệt
Một số khu vực của Bangkok tối qua đã bị tê liệt khi động đất làm gián đoạn các tuyến giao thông chính của thành phố. Các hàng xe máy và ô tô đứng yên tại ngã tư Ratchaprasong ở trung tâm thành phố sau khi trận động đất có tâm chấn ở Myanmar gây rung chuyển khắp Thái Lan cũng như một số khu vực ở Trung Quốc và Việt Nam.
Mặc dù đường sá đông đúc không phải là cảnh tượng hiếm gặp ở thủ đô Thái Lan, song dịch vụ tàu điện trên cao đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Tối 28/3, 2 tuyến đã hoạt động trở lại và các tuyến khác dự kiến sẽ mở lại vào sáng nay (29/3).
Động đất mạnh nhất trong hơn 100 năm
Trận động đất xảy ra ngày 28/3 là cơn địa chấn mạnh nhất từng tấn công Myanmar trong hơn 100 năm. Lần gần đây nhất, một trận động đất có cường độ tương tự xảy ra trên đất liền là ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, nước này sẽ trợ giúp Myanmar. Quyết định được đưa ra sau khi người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi với cộng đồng quốc tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
![]() |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ tổ chức 3 buổi thi và buổi thứ 3 sẽ thi cả 2 môn tự chọn. |
Ngày 28/3 tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu những lưu ý xung quanh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Một trong những điểm mới được quan tâm nhiều nhất trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chính là đề thi. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông tin, nội dung thi bám sát nội dung của Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Trong đó, cấp độ tư duy là 40% mức độ biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Yêu cầu đặt ra là thí sinh phải tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng với thực tế, thực tiễn, đặc biệt với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.
Do đó, trong việc ôn tập, các Sở GD&ĐT cần tăng cường hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, biết liên hệ thực tiễn và các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.
Trước những lo lắng của địa phương đặt ra với việc sắp xếp phòng thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chỉ tổ chức 3 buổi thi và buổi thứ 3 sẽ thi cả 2 môn tự chọn. Thí sinh được sắp xếp ở một phòng thi duy nhất trong các buổi thi, không phải di chuyển. Việc thu bài sẽ theo phòng, không phân loại theo môn. Giữ nguyên 24 thí sinh/phòng thi, 1 phòng thi có thể sắp xếp tối đa tới 5 môn.
Để bảo đảm yếu tố an ninh, thay vì chỉ có 24 mã đề cho 24 học sinh trong 1 phòng thi như trước đây, kỳ thi năm nay nâng số mã đề lên thành 48 cho 2 khung thời gian của buổi thi thứ 3.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức đồng thời cho học sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 (các em chưa tốt nghiệp hoặc thi để lấy điểm xét tuyển sinh ĐH) và học sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để tránh sai sót, cần bố trí 1 số điểm thi riêng cho học sinh thi theo Chương trình 2006. Vì vậy, trong quá trình thi thử, các địa phương cần phải sắp xếp giống với cách tổ chức kỳ thi chính thức, từ cấu trúc định dạng và mức độ đề thi, thời gian tổ chức thi, sắp xếp phòng thi…
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ phần mềm chấm thi, cử cán bộ, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp các thắc mắc quy trình chấm bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi.
Bộ GD&ĐT đã có phương án sẵn sàng để tháo gỡ ngay các tình huống bất thường như: Lỗi in đề thi chỉ phát hiện ra khi bóc đề thi; học sinh, giáo viên viết nhầm thông tin lên Phiếu trả lời trắc nghiệm, Giấy làm bài thi; thời tiết xấu bất thường ảnh hưởng đến việc đi lại, bảo đảm an ninh an toàn trường thi; ùn tắc giao thông; mất điện khu vực thi...
Nhiều đèn tín hiệu giao thông hỏng do ‘chịu tác động của nắng, mưa, gió, bão…’
![]() |
Người tham gia giao thông hoa mắt với rừng biển báo và đèn tín hiệu giao thông. |
Dựa trên kết quả báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng cho biết cả nước có hàng loạt biển báo và đèn tín hiệu giao thông có bất cập.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, UBND các tỉnh thành trên cả nước tổng rà soát giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông; cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe gây xung đột giao thông.
Về đèn tín hiệu giao thông, dựa trên kết quả báo cáo của 50 tỉnh thành và Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng cho biết hiện mạng lưới đường bộ có 5.209 cụm nút giao có bố trí đèn tín hiệu giao thông do địa phương và trung ương quản lý.
Trong quá trình rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 586 cụm đèn có bất cập. Nguyên nhân do thời gian khai thác các đèn này quá lâu (trên 5 năm) và chịu tác động của nắng, mưa, gió, bão và các yếu tố thời tiết dẫn đến tín hiệu xanh, đỏ hoạt động chập chờn, không ổn định.
Thêm vào đó, đèn tín hiệu và đèn đếm ngược bị hư hỏng do quá trình khai thác, tai nạn giao thông; bóng đèn bị cháy; vị trí đặt cột đèn tín hiệu không hợp lý, bị che khuất…
Hiện cơ quan chức năng đã xử lý xong bất cập của 139 cụm đèn tín hiệu giao thông, còn 447 cụm đang tiếp tục khắc phục.
Đối với hệ thống biển báo, cơ quan chức năng phát hiện có đến 6.962 biển báo hiệu có bất cập. Cụ thể ở đây là vị trí các biển báo không hợp lý; biển báo đã sử dụng nhiều năm, bề mặt biển báo và các ký hiệu, hình vẽ trên biển báo bị mờ, độ phản quang giảm.
Cạnh đó, biển báo bị cây, chướng ngại vật che khuất. Thậm chí, một số vị trí đặt biển báo phụ có nhiều thông tin, gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi đọc các thông tin trên biển báo phụ.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý 24.386 biển báo đường bộ bất cập, số còn lại đang tiếp tục xử lý.
Về điểm trông giữ xe, Bộ Xây dựng mới nhận được báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, địa phương này phát hiện 25 điểm trông giữ xe nhưng chưa được cấp phép.
Để tiếp tục xử lý các bất cập nêu trên, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Văn phòng Chính phủ, nêu rõ các bước khắc phục. Cụ thể, đối với đèn tín hiệu giao thông ngoài việc khôi phục hư hỏng, các đơn vị liên quan phải tổ chức bàn giao nhiệm vụ vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông.
Đối với các bất cập về biển báo hiệu đường bộ, các đơn vị căn cứ lộ trình triển khai Quy chuẩn Việt Nam (QCVN41:2024/BGTVT) về báo hiệu đường bộ để thực hiện việc thay thế.
Ngoài ra, cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý sử dụng đường bộ có trách nhiệm sử dụng nguồn lực theo quy định để khắc phục; chú trọng các công việc lau, rửa bề mặt biển báo, dán lại mặt phản quang, sửa chữa các biển báo hỏng. Triển khai kịp thời kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Động đất tại Myanmar: Ghi nhận thêm 77 dư chấn sau thảm họa động đất kinh hoàng
![]() |
Tính đến 6 giờ sáng ngày 29/3, tổng cộng đã có 77 dư chấn được ghi nhận ở Myanmar sau trận thảm họa động đất trước đó. |
Theo Cơ quan giám sát động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan, tính đến 6 giờ sáng ngày 29/3, tổng cộng đã có 77 dư chấn được ghi nhận ở Myanmar sau trận thảm họa động đất trước đó.
Theo tờ The Nation Thailand, cơ quan giám sát động đất Thái Lan cho biết những dư chấn này có cường độ thấp và không được cảm nhận ở một số khu vực của Thái Lan.
Trận động đất đầu tiên có cường độ 7,7 và với tâm chấn ở độ sâu 10 km, được báo cáo vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 28/3 gần Mandalay, cách quận Pang Mapha thuộc tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan khoảng 392 km. Các trận động đất ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung Thái Lan, đặc biệt là Bangkok, gây thiệt hại cho nhiều tòa nhà của nước này.
Cơ quan này cho biết, trận động đất và các dư chấn xuất phát từ đứt gãy Sagaing – một đứt gãy lớn ở Myanmar. Đây chủ yếu là một loại đứt gãy chuyển dạng lục địa bên phải nằm giữa mảng Ấn Độ và mảng Sunda. Đứt gãy Sagaing nối ranh giới phân kỳ ở Biển Andaman với vùng va chạm lục địa đang hoạt động dọc theo rìa dãy Himalaya. Đứt gãy này đi qua các thành phố đông dân Mandalay, Yamethin, Pyinmana, thủ đô Naypyidaw, Toungoo và Pegu trước khi đổ vào Vịnh Martaban, kéo dài tổng chiều dài hơn 1.200 km.
Theo một báo cáo khác của Myanmar, vào ngày 29/3, Cục Khí tượng và Thủy văn nước này cho biết trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28/3 tại miền Trung nước này đã gây ra ít nhất 12 dư chấn, với cường độ từ 2,8 đến 7,5 gây rung chuyển khu vực Đông Nam Á.
Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), số lượng dư chấn đã có thể lên tới 14, với hầu hết các dư chấn xảy ra trong vài giờ sau trận động đất chính. Cơ quan này cho biết dư chấn mạnh nhất có độ lớn 6,7, xảy ra khoảng 10 phút sau đó. Hai dư chấn mạnh 4,9 và 6,7 được ghi nhận cách thành phố Mandalay khoảng 32 km, trong khi các dư chấn khác lan rộng theo đường thẳng về phía Bắc và Nam.
Theo số liệu do The Spectator Index công bố trên trang mạng X, trận động đất đã khiến ít nhất 255 người dân tại nước này thiệt mạng, đồng thời dự kiến con số này sẽ còn tăng cao khi công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó, USGS ước tính số người chết vì động đất ở Myanmar có thể lên tới hơn 10.000 người.
Trong khi đó, theo số liệu chính thức được chính quyền quân sự Myanmar công bố tối 28/3, có ít nhất 144 người thiệt mạng và 732 người bị thương. Số nạn nhân thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh. Về phía Thái Lan, theo số liệu sơ bộ tính đến 22 giờ tối 28/3, các báo cáo xác nhận đã có 10 người thiệt mạng, chủ yếu trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đang xây dựng tại thủ đô Bangkok.
Tin mới hơn

Tin 24h ngày 31/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 28/3/2025

Tin 24h ngày 27/3/2025

Tin 24h 24/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 17/3 đến ngày 23/3/2025

Tin 24h ngày 23/3/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/15/22/croped/medium/infor-phat-trien-nang-luc-so-0120250215222055.webp?rt=202504021347?250221082752)
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202504021347?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202504021347?250221082907)
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới
![[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/19/11/croped/medium/ban-chot-0120241219115710.webp?rt=202504021347?250221082940)