Chú thích ảnh
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Đây là các học sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh Trung học Phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực năm 2024.

Trong số 139 học sinh này, có 30 học sinh thi môn Toán; 30 học sinh thi môn Vật lí; 25 học sinh thi môn Hóa học; 27 học sinh thi môn Sinh học và 27 học sinh thi môn Tin học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện miễn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 36, Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh có tên trong danh sách được công bố.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với các thí sinh này.

* Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Chú thích ảnh
Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: phutho.gov.vn

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, ông Lê Trường Giang đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao làm trái quy định về cơ chế quản lý tài chính của Khu di tích lịch sử Đền Hùng do UBND tỉnh Phú Thọ quy định, để Công ty trách nhiệm hữu hạn Venus Phú Thọ do ông Bùi Quốc Huy, Trưởng phòng tổ chức hành chính của Khu di tích lịch sử Đền Hùng điều hành hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại Khu di tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt 2 nghi phạm sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali

Sáng 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu đã nhanh chóng bắt được 2 nam thanh niên nghi sát hại một cô gái, bỏ thi thể vào vali, quăng xuống triền núi Nhỏ (thành phố Vũng Tàu).

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, từ nguồn tin của người dân, lực lượng công an đã kiểm tra một vali, phát hiện bên trong chứa thi thể cô gái khoảng hơn 20 tuổi. Lúc này thi thể cô gái đã bắt đầu phân hủy.

Khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ 2 thanh niên đang lần trốn ở Thành phố Hồ Chí Minh, được xác định có liên quan đến cái chết của cô gái trên.

Hai nam thanh niên này sống lang thang ở thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có quen biết với nạn nhân qua mạng xã hội.

Sau khi cô gái từ huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) qua thành phố Vũng Tàu chơi, 2 nam thanh niên đưa nạn nhân vào một khách sạn rồi sát hại, lấy tài sản.

Hai nghi phạm này đã bỏ thi thể của nạn nhân vào vali rồi đưa lên núi Nhỏ, ném xuống triền núi để phi tang.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

* Bộ Công an truy tìm cựu CEO Bamboo Đặng Tất Thắng

Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an vừa phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm do "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo quyết định phân công của phó thủ trưởng cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Bước đầu xác minh, A09 xác định ông Đặng Tất Thắng sinh ngày 29.10.1981, tại xã Quang Trung (H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội); thường trú tại Thợ Nhuộm (P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); chỗ ở chung cư FLC số 265 Cầu Giấy (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

A09 xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ kiểm tra, xác minh vụ việc.

A09 đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và công an các phường Trần Hưng Đạo, Dịch Vọng phối hợp truy tìm.

Khi thấy ông Thắng, đề nghị báo ngay cho A09 theo địa chỉ 254 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh), hoặc số điện thoại: 0693336068 và 0693336603.

Trước đó, trên Facebook cá nhân Thang Dang có tick xanh, ông Đặng Tất Thắng cho biết, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank, bị cấm xuất cảnh, do liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề này, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi luật An ninh mạng, luật Hình sự, luật Dân sự và các quy định khác liên quan, trên tinh thần tất cả những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật, không có vùng cấm, ngoại lệ.

"Bài học rút ra phải xử lý sớm thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, các cơ quan, tổ chức cần sớm có thông tin phản bác. Đồng thời, phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định pháp luật; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân", ông Xô nói.

* Giá xăng quay đầu tăng, RON 95 lên 23.210 đồng/lít

Giá xăng trong nước hôm nay (23/5) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 80 đồng, giá bán là 23.210 đồng/lít.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay (23/5).

Theo đó, giá xăng E5 tăng 160 đồng/lít, giá bán lên 22.270 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 80 đồng, giá bán là 23.210 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 40 đồng/lít, giá bán ở mức 19.830 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu trước đó (ngày 16/5), giá xăng dầu được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh theo hướng giảm giá xăng, tăng giá dầu (trừ dầu mazut).

Theo đó, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 510 đồng/lít, giá bán về mức 22.110 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 410 đồng, giá bán xuống 23.130 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 30 đồng/lít, giá bán là 19.870 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 200 đồng/lít, lên 19.900 đồng/lít.

Tương tự các kỳ điều hành trước đó, ở kỳ điều hành ngày 16/5, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Hiện dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây ít sử dụng tới quỹ.

Tính tới ngày 16/5, Petrolimex ghi nhận mức dương quỹ 3.077 tỷ đồng; Saigon Petro dương 327 tỷ đồng; Petimex dương 460 tỷ đồng; PV Oil âm quỹ hơn 144 tỷ đồng...

Liên quan đến kinh doanh xăng dầu, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định thu hồi giấy xác nhận điều kiện kinh doanh của 4 doanh nghiệp phân phối xăng dầu.

Các thương nhân kinh doanh xăng dầu bị rút giấy phép đợt này gồm: Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Petrolink (quận Ba Đình, TP. Hà Nội); Công ty TNHH Đức Hạnh (quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng); Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Ngọc Khánh (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Công ty TNHH Thương mại và Vận tải xăng dầu Minh Phát (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Các quyết định này được ban hành xét theo đề nghị nộp, hoàn trả lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của những doanh nghiệp trên và Vụ Thị trường trong nước.

* Khách sạn 4 sao ở Hải Phòng phá dỡ tổ ong, nhiều người bị ong đốt phải nhập viện

440932860_1203678194336669_2430489808412097583_n.jpg
Khách sạn 4 sao phá dỡ tổ ong. Ảnh: BVN

Chiều 22/5, lãnh đạo UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ phá tổ ong khiến nhiều người bị đốt.

Theo đó, khoảng 10h30 sáng nay, khách sạn 4 sao The Shine (ở phường Đông Khê) tiến hành phá tổ ong bám vào phía ngoài. Quá trình phá dỡ đã làm bầy ong bay loạn xạ, đốt nhiều người đi đường.

Nghiêm trọng nhất, một bé gái 12 tuổi và người mẹ bị đốt mỗi người gần 100 nốt ở khắp vùng đầu, mặt, bên trong tai và trên người.

Trong clip vụ việc được người dân chia sẻ trên mạng xã hội, bé gái la hét, khóc lóc kêu đau. Dù được nhiều người lớn xung quanh hỗ trợ đuổi ong, nhưng do đàn ong lớn, đốt nhiều nốt khiến bé gái ngất lịm trong vòng tay của người mẹ.

Tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, 2 bệnh nhi là B.M.N. (12 tuổi) và N.H.Đ. (1 tuổi) hiện trong tình trạng tỉnh táo.

Được biết, sáng nay, chị H.T.P. (35 tuổi) đang chở con gái là B.M.N. và cháu ruột là N.H.Đ. đi khám bệnh. Khi dừng đèn đỏ trước khách sạn trên, bất ngờ 3 người bị ong tấn công, phải nhập viện.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc.

* Vòi rồng cao hơn 1.000 m đánh lật nhiều ghe, xuồng trên vùng biển Khánh Hòa

Sáng 23-5, ông Trần Trung Thông, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận nhiều người chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương này khoảng 15 giờ 30 ngày 22-5.

Theo ông Thông, thời điểm vòi rồng di chuyển, khu vực biển gần bờ ở xã Vạn Hưng thủy triều đang rút, sức gió của vòi rồng làm rung lắc nhiều tàu đánh cá của ngư dân. May mắn không có người bị thương.

Chị Thúy Diễm (ngụ xã Vạn Hưng), người đã quay lại hiện tượng vòi rồng, kể lúc đó trời bỗng nổi mây đen rồi gió lớn kéo đến. Lúc nhìn ra hướng biển thì mọi người phát hiện có cột vòi rồng cao gần 1.000 m xuất hiện.

“Cột vòi rồng rất lớn xuất hiện cách bờ biển khoảng 500 m. Vòi rồng đi nhanh khoảng 3-4 phút, trên đường đi làm một số tàu thuyền bị lật ngang”- chị Diễm kể.

Theo một số ngư dân, sau khi vòi rồng đi qua, nhiều tàu thuyền bị lật úp, nước tràn vào buồng máy, hư hỏng nặng. Một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa.

Theo nhiều người dân ven biển xã Vạn Hưng, cách đây hai năm cũng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển địa phương này.

* Thời tiết ngày 23/5: Nhiều nơi trên cả nước có mưa to vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/5, chiều và tối, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Nam vịnh Bắc Bộ, ở vùng biển phía Tây và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Hoàng Sa), vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

* Nga bắt giữ Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội

Theo đài Sputnik ngày 23/5, thông tin trên do tòa án quân sự số 235 thông báo. Tòa án này cho biết: “Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra về việc lựa chọn biện pháp ngăn chặn dưới hình thức giam giữ đối với ông Vadim Shamarin”.

Đây là vụ bắt giữ một nhân vật quốc phòng cấp cao lần thứ tư kể từ tháng 4. Thời điểm đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov bị tạm giam trước khi bị xét xử vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Sau đó, Trung tướng Yury Kuznetsov, người phụ trách nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga và Thiếu tướng Ivan Popov, cựu tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga, cũng đã bị bắt giữ. Trong đó, ông Popov bị buộc tội lừa đảo trên quy mô đặc biệt lớn.

Hàng loạt vụ bắt giữ ở Nga diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn trong cơ cấu quốc phòng nước này. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Vladimir Putin đã thay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bằng cựu Phó thủ tướng Andrei Belousov.

* Hàn Quốc có ca tử vong đầu tiên do vi khuẩn “ăn thịt người” trong năm 2024

Giới chức y tế Hàn Quốc thông báo 1 nữ bệnh nhân đã tử vong sau khi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus (thường được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người”).

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc do nhiễm vi khuẩn này trong năm nay.

Thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc nêu rõ nữ bệnh nhân 70 tuổi đã qua đời vào ngày 16/5 sau khi xuất hiện các triệu chứng như đau chân và sưng tấy trong vài ngày. Ngày 20/5, các bác sĩ xác định nạn nhân đã nhiễm mầm bệnh Vibrio vulnificus, có thể tìm thấy ở vùng nước ven biển ấm áp hoặc trong hải sản sống.

Theo cơ quan này, vào những tháng mùa Hè, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus (thường được gọi là vi khuẩn “ăn thịt người”) ở Hàn Quốc thường tăng cao hơn. Trong số 69 trường hợp nhiễm vi khuẩn được phát hiện ở Hàn Quốc năm 2023, có tới hơn 90% xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10. Do hầu hết những người nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ, không được điều trị y tế nên con số người nhiễm vi khuẩn trên thực tế được cho là cao hơn nhiều.

Các chuyên gia cho biết những người có vết thương hở có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao hơn. Những người có bệnh lý tiềm ẩn cũng dễ bị tổn thương hơn vì nguy cơ cao bị nhiễm trùng huyết và nguy hiểm tới tính mạng do phản ứng quá mức của cơ thể trước tình trạng nhiễm trùng. Người nhiễm vi khuẩn này có thể có các triệu chứng quan sát được như vết thương ngoài da, mụn nước, áp xe và loét kèm theo ớn lạnh, sốt, tiêu chảy, đau dạ dày và nôn mửa cũng có thể xảy ra.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus (V.vulnificus) là một loài vi khuẩn gram âm, di động, hình que cong (trực khuẩn), gây bệnh thuộc chi Vibrio. Vi khuẩn này là một phần của nhóm vi khuẩn Vibrio (vi khuẩn gây bệnh của dịch tả), là dòng vi khuẩn "ưa mặn" vì chúng cần muối. Vibrio vulnificus thường sống ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu... ở các vùng nước ấm như ven biển, cửa sông và ao, hồ nước lợ nên còn được gọi là vi khuẩn từ đại dương. Vi khuẩn V.vulnificus sinh trưởng tốt khi nhiệt độ nước đạt trên 20oC và thường xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở, đồng thời nó cũng có thể xâm nhập qua vết cắt nhỏ, vết trầy xước, côn trùng cắn…

Ở Mỹ, vi khuẩn Vibrio vulnificus gây ra khoảng 80.000 ca bệnh và 100 ca tử vong ở nước này mỗi năm.