Tin 24h ngày 01/7/2024

Cụ thể theo Nghị quyết, sẽ tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Như vậy, việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quốc hội giao giao Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đạt mục tiêu đề ra; chịu trách nhiệm điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội. Đảm bảo nguồn thu cho các nhiệm vụ chi đã được dự toán và nhu cầu cấp bách phát sinh.

Trước đó, theo tờ trình, Chính phủ cho biết tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2024 cho thấy nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên sau thời gian dài chống chịu với dịch COVID-19, doanh nghiệp trong nước đang trong quá trình phục hồi nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp khó khăn. Theo đó, sau quý I/2024, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73.900 doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

"Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó dự báo; sự phục hồi của các đối tác thương mại lớn còn chậm, rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu…", Chính phủ nhận định.

Ở trong nước, mặc dù nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục xu hướng phục hồi và có triển vọng tích cực; nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát huy hiệu quả nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Tổng cầu tiêu dùng trong nước được xem là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, cần tiếp tục có giải pháp về chính sách tài chính để thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước.

Do đó Chính phủ đề xuất xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024).

Chính phủ đánh giá, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ làm giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 43, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế, báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội cho thấy, chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đã được quy định cụ thể) đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, số thuế VAT dự kiến giảm khi xây dựng chương trình là 49.400 tỷ đồng. Số thực hiện đạt 44.458 tỷ đồng, trong đó làm giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2022 là 41.498 tỷ đồng, làm giảm thu ngân sách Nhà nước tháng 1/2023 là 2.960 tỷ đồng, bằng 90% số dự kiến.

Việc áp dụng chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được áp dụng chung cho các tổ chức, cá nhân, không phân biệt quy mô doanh nghiệp. Chính sách có tác dụng kép, vừa giúp giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, từ đó làm tăng sức mua, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời việc áp dụng chính sách này còn góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện lạm phát, giá cả và chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao.

* Các loại tiền lương, trợ cấp từ ngày 1/7 sẽ đồng loạt tăng như thế nào?

Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội đều được thực hiện từ ngày 1/7.

Lương tối thiểu vùng tăng 6%

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội vừa được thông qua ngày 29/6, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ tăng bình quân 6% áp dụng từ ngày 1/7.

Theo mức tăng bình quân 6%, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng), Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Mức lương tối thiểu/giờ cũng tăng tương ứng 6%. Cụ thể, mức lương tối thiểu theo giờ mới của vùng 1 là 23.800 đồng/giờ, vùng 2 là 21.200 đồng/giờ, vùng 3 là 18.600 đồng/giờ, vùng 4 là 16.600 đồng/giờ.

Mức điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% là cao hơn so với mức sống tối thiểu của người lao động dự kiến kéo dài đến hết năm 2024. Mức lương này được đánh giá là cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

Mức lương cơ sở tăng thêm 30%

Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc điều chỉnh tiền lương đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương như: Chính phủ, các bộ, ngành liên quan. Các cơ quan này phải tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang được thực hiện cho phù hợp trước ngày 31/12/2024; thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù thì thực hiện như sau: Từ ngày 1/7/2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6 năm 2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Lương hưu tăng 15%

Từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng (tháng 6 năm 2024) được điều chỉnh tăng 15%.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995 nếu sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng, có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh để bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

Trợ cấp người có công và trợ cấp xã hội tăng 35-38%

Từ ngày 1/7, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp được điểu chỉnh tăng từ 2.055.000 đồng/tháng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%). Mức chuẩn mới sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội cũng tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%). Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

* Lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước

Kể từ 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu thi hành và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.

Đây cũng là lần đầu tiên người dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

* Từ 1/7/2025: Từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được Quốc hội thông qua, tuổi hưởng trợ cấp hưu trí hạ xuống còn 75. Luật BHXH sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025

Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chương III về trợ cấp hưu trí xã hội.

Luật quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi.

Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi từ đủ 75 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội với mức hưởng là 360.000 đồng.tháng và được đề xuất nâng lên 500.000 đồng/tháng từ 1/7/2024. Như vậy, so với quy định hiện hành, đô tuổi hưởng trợ cấp hưu trí hạ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và được đổi tên từ trợ cấp xã hội thành trợ cấp hưu trí khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực.

* Lạng Sơn: Hai vợ chồng tử vong do ngạt khí

Ngày 1/7, thông tin từ UBND xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hai trong số 3 nạn nhân (là người thân trong một gia đình bị ngạt khí được lực lượng chức năng địa phương đưa ra khỏi hang sâu ở trong núi) đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30/6, ông Lương Văn D. (43 tuổi, trú tại xã Bằng Hữu) chui vào hang núi sâu khoảng 10 mét ở thôn Kéo Phầy để bơm nước lên ruộng bằng máy nổ chạy bằng xăng. Khoảng 20 phút sau, không thấy chồng trở ra, bà Triệu Thị H. (44 tuổi) vợ ông D. đã gọi bà Trần Thị T. (50 tuổi, chị dâu của ông D.) xuống hang núi đi tìm.

Sau thời gian khá dài không thấy 3 người ra ngoài, người dân thôn thôn Kéo Phầy, xã Bằng Hữu đã thông báo cho lực lượng chức năng; đồng thời chia nhau tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ của xã, huyện đã triển khai phương án tiếp cận hiện trường trong hang núi. Tuy nhiên, vừa xuống hang núi nhiều người đã phải trở ra ngoài do trong hang nồng nặc mùi khí thải từ máy bơm nước chạy bằng xăng thải ra.

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng phương tiện phòng độc mới có thể tiếp cận được hiện trường, tìm kiếm và đưa 3 người ra khỏi hang. Tuy nhiên, do ngạt khí nặng, ông D. đã tử vong trước đó. Hai nữ nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, bà H. được phát hiện đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện bà T. đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng…

Qua sự việc này, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, người dân cần tuân thủ các quy tắc về an toàn khi sử dụng các loại máy bơm điện, máy bơm xăng, dầu để tránh bị điện giật, ngạt khí. Đặc biệt, bà con không sử dụng máy bơm xăng, bơm dầu trong phòng kín hoặc trong các hang sâu thiếu không khí, tiềm ẩn nguy cơ ngạt khí dẫn đến tử vong.

* Đắk Nông: Xe giường nằm chở 45 khách lao xuống vực ven Quốc lộ 28

CLIP: Xe du lịch lao xuống vực, nhiều người bị thương nặng- Ảnh 1.
Hỗ trợ đưa người bị nạn lên đường

Ngày 1/7, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực (tại khu vực đèo Cùi Chõ trên Quốc lộ 28, thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 1/7, xe giường nằm loại 45 chỗ biển số 61-029.XX, do tài xế N.M.H (50 tuổi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông.

Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cùi Chõ, xe lao xuống vực (bên phải theo hướng lưu thông).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 45 hành khách, tài xế, phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, rất may chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nguy kịch.

Cũng theo ông Trần Nam Thuần, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong đã chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương triển khai nhân lực, vật lực phục vụ công tác cứu nạn và cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Một số hành khách bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Cận cảnh bắt giữ 179kg ma túy tổng hợp được vận chuyển qua sân bay Nội Bài

Ngày 30/5, Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không. Chỉ 4 ngày sau đó, ban chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179kg ma túy tổng hợp MDMA.

Lãnh đạo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, mặc dù biết thông tin số lượng ma túy lớn nêu trên được vận chuyển về Việt Nam, nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện vì chúng được ngụy trang trong các kiện hàng. Qua soi chiếu, lực lượng Hải quan Hà Nội đã phát hiện số ma túy này.

Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, năm 2024, triển khai công tác phòng chống ma túy và tháng hành động phòng chống ma túy, căn cứ tình hình địa bàn, cảnh báo nghiệp vụ, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Cục Hải quan Hà Nội đã xây dựng, ban hành đồng bộ kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng chống ma túy và kế hoạch tháng hành động phòng chống ma túy.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy để đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không.

* Nhiều khu vực trên cả nước ngày nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện ở vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông đang có mưa rào, dông; vịnh Bắc Bộ đã có gió giật cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm 1/7, phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Ngoài ra, ngày và đêm 1/7, phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/7:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng, đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo thời tiết nắng nóng như hiện nay tác động rất nhiều đến sức khỏe con người. Bởi vậy, đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát như sáng sớm hoặc chiều muộn, hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao.

Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức, nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc, người dân nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15-20 phút./.