thu tuong chinh phu nguyen xuan phuc tham lam viec tai thai nguyen
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Trung ương dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Truyền thống trong khuôn viên Tỉnh ủy.

Trước khi tiến hành buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương đã thành kính, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp đó, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của 60 Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Nhà tưởng niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và thăm quan khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: sự hy sinh anh dũng của 60 Thanh niên xung phong Đại đội 915 đã trở thành khúc tráng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của công trình thể hiện tình cảm và sự tri ân đối với sự hy sinh to lớn cùng những đóng góp của lực lượng Thanh niên xung phong cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc…để khu di tích xứng đáng là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Báo cáo nhanh với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: sau gần 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX với 19 chỉ tiêu, đến nay, Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: 19/19 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, trong đó có 13/19 chỉ tiêu mang tính bứt phá.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt trên 13%; 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 8%; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ…

Tổng nguồn lực đầu tư tiếp tục tăng trưởng, giai đoạn 2016 - 2018 đạt trên 160.000 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu cả nhiệm kỳ là 128.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015…

Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng hơn 21%; riêng năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 670.000 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu nhiệm kỳ và đứng thứ 4 cả nước.

Giá trị xuất khẩu của tỉnh bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng hơn 16%; riêng năm 2018 đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ đưa Thái Nguyên vượt qua 1 số địa phương lớn, nắm giữ vị trí thứ 4 cả nước về xuất khẩu. 7 tháng năm 2019, giá trị xuất khẩu của tỉnh đạt trên 16 tỷ Đô la Mỹ, bằng gần 60% kế hoạch năm…

Thu ngân sách của tỉnh năm 2017 đạt hơn 12.600 tỷ đồng, vượt hơn 40% kế hoạch và đến năm 2018, số thu đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. 8 tháng năm 2019, tỉnh đã thu được gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 67% dự toán năm. Thái Nguyên đang phấn đấu để có thể tự cân đối thu – chi ngân sách từ năm 2019…

Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 7.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 86.000 tỷ đồng; 132 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 7,7 tỷ Đô la Mỹ. Sau thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh được tổ chức hồi tháng 7/2018, đến nay, Thái Nguyên đã thu hút được 44 nhà đầu tư với 62 dự án có tổng số vốn đăng ký trên 115.000 tỷ đồng. Các hoạt động sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư đã và đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, quy định và có nhiều đổi mới...

Những năm gần đây, chỉ số PCI, PAPI và PA INDEX của tỉnh đều tăng và giữ thứ hạng cao, đặc biệt chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 đã đứng thứ 3 cả nước. Hiện, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án lớn, với sức lan toả sâu rộng đã và đang được thực hiện; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến nay Thái Nguyên có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự ước đến hết năm 2019 tỉnh sẽ có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (về trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh)…

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, lan tỏa nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả…

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, bứt phá của Thái Nguyên trong nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt ấn tượng với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của tỉnh trong việc huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn.

Vui mừng trước những bứt phá về kết quả thu ngân sách của tỉnh trong những năm gần đây, Thủ tướng bày tỏ niềm tin, Thái Nguyên sẽ trở thành tỉnh thứ 17 trong cả nước đảm bảo tự cân đối thu - chi ngân sách trong năm 2019. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh quyết tâm hơn nữa để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết. Thực hiện tốt công tác điều động, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Thái Nguyên có thêm nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các vấn đề an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định hỗ trợ tỉnh 3 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của Chính phủ và sự quan tâm, động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo thêm nhiều điểm nhấn, sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, để Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là cực phát triển kinh tế vùng Thủ đô Hà Nội và là Trung tâm vùng Trung du miền núi phía Bắc./.