Vào lúc 18h tối 29/9 tại khu vực Khe Đá, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng chống Ma túy và Tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án 681L, bắt 2 đối tượng có hành vượt biên vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

quang tri bat 2 doi tuong van chuyen gan 800 vien ma tuy tong hop

Đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp bị bắt giữ cùng tang vật.

Hai đối tượng bị bắt là Hoàng Trung Son, 22 tuổi, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Pul Vong Xay, 25 tuổi, trú tại bản Ca Rôn, tỉnh Savanakhet, Lào. Tại hiện trường lực lượng phá án thu giữ 2 túi nilon màu xanh có chứa 758 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong vỏ hộp sữa.

Theo lời khai ban đầu, Hoàng Trung Son thuê Pul Vong Xay dẫn đường để đi mua ma túy tại Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ. Sau khi đưa hàng về Lao Bảo sẽ có 1 đối tượng khác tên Lê Văn Mạnh chờ đón nhận hàng

Mở rộng đấu tranh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Văn Mạnh, 21 tuổi, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tại một nhà nghỉ ở thị trấn Lao Bảo. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.