Nông dân trồng chè lao đao
Chưa vơi bớt những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời điểm này, người dân các vùng chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục phải đối mặt với việc giá thu mua chè giảm, thị trường tiêu thụ bị đình trệ, bởi hoạt động tiêu thụ sản phẩm chè chủ yếu phụ thuộc vào các thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu.
Giá bán các sản phẩm chè giảm từ 30 đến 40 nghìn đồng/kg và đang có xu hướng tiếp tục giảm trong thời gian tới. |
So với những đợt dịch trước đây, đợt dịch lần thứ 4 này ảnh hưởng nặng nề nhất khi trùng vào vụ thu hoạch thứ 2 trong năm. Dù năng suất tốt, chất lượng cao, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên nhiều khách hàng khá e dè khi đặt hàng; các mối hàng quen thì giảm số lượng đơn hàng xuống chỉ còn một nửa vì tiêu thụ chậm; hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh cũng chững lại bởi các địa phương đã siết chặt việc quản lý người ra, vào địa phương. Không chỉ vậy, giá bán ra cũng giảm từ 30 đến 40 nghìn đồng/kg và đang có xu hướng tiếp tục giảm trong thời gian tới./.