Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly ngày 22/2 bắt đầu chuyến thăm chính thức Mexico hai ngày và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ Mexico.

ngoai truong my toi mexico xoa diu cang thang ngoai giao

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AP)

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang trong cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng kể từ sau khi tân Tổng thống Mỹ nhậm chức hồi giữa tháng 1 vừa qua.

Ngay sau khi chính thức lên cầm quyền hôm 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động dự án xây dựng bức tường biên giới giữa hai nước, song muốn phía Mexico phải trả tiền.

Bộ An ninh nội địa Mỹ ngày 22/2 đã công bố những chỉ dẫn mới nhằm đẩy nhanh việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có rất nhiều người Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ đánh thuế những khoản tiền mà người Mexico sống tại Mỹ gửi cho gia đình và khẳng định muốn đàm phán lại, thậm chí là có thể hủy bỏ thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ, mà ông cho là dành quá nhiều lợi ích cho Mexico.

Trước lập trường của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Mexico Pena Nieto đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ dự kiến vào hôm 31/1 vừa qua.

Trong nỗ lực làm dịu căng thẳng, chính phủ 2 nước đều khẳng định đã bắt đầu “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng” kể từ sau chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray hồi đầu tháng này.

Phát biểu với báo chí trước thềm chuyến thăm Mexico của 2 quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ này, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Mỹ Sean Spicer khẳng định, việc Tổng thống cử quan chức tới Mexico ngay thời gian đầu của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất đặc đặc biệt, là biểu tượng của mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Tuy nhiên, vài giờ trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Mexico đã một lần nữa nhấn mạnh, nước này phản đối những quy định hạn chế nhập cư theo kiểu đơn phương của Mỹ./.