Bộ Tài chính Mỹ hôm qua (6/9) cho biết, nước này đang áp đặt trừng phạt đối với 4 cá nhân và 5 thực thể liên quan tới hoạt động vận chuyển dầu mỏ và tài trợ cho chính phủ Syria.

Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào Muhammad Al Qatirji và công ty vận tải của ông này, bị cáo buộc hỗ trợ các trao đổi nhiên liệu giữa Chính phủ Syria và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo thông cáo, Qatirji có mối quan hệ mật thiết với Chính phủ Syria, Tổng thống Bashar Al Assad và từng làm việc trực tiếp với IS nhằm cung cấp dầu mỏ.

Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào một mạng lưới cung cấp nhiên liệu hoạt động tại Syria, Lebanon và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt những cá nhân và thực thể hỗ trợ các hoạt động giao dịch với chính quyền Tổng thống Al Assad và Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)../.