EV CA Spirit Co sẽ sản xuất xe điện (EV) cho các thương hiệu Toyota và Mazda, sử dụng một đội ngũ kỹ sư chung, Toyota sẽ đầu tư 10 triệu Yên (88.386 USD) và nắm giữ 90%, còn từ Denso và Mazda mỗi bên 5%.

EV CA Spirit Co sẽ sản xuất công nghệ EV trên diện rộng, đặc biệt là trên những chiếc xe chạy thuần điện từ cả Mazda và Toyota.

mazda toyota va denso bat tay hop tac san xuat xe dien
EV CA Spirit có 90% vốn đầu tư của Toyota, còn từ Denso và Mazda mỗi bên 5%.

Tất cả các mẫu xe sẽ sử dụng nền tảng TNGA mới của Toyota, còn Denso chịu trách nhiệm mảng chuyên gia điện tử và Mazda lo mảng kế hoạch sản xuất cũng như kinh nghiệm lập mô hình điện tử.

Nền tảng TNGA của Toyota có thể sẽ được điều chỉnh để sử dụng trên dòng EV mới, vì dự án này nhằm điều chỉnh đặc tính lái xe, dù Mazda và Toyota tuyên bố những chiếc EV sẽ vẫn thể hiện bản chất của mỗi thương hiệu.

Ngoài cái bắt tay của hai “ông lớn” Toyota và Mazda, liên doanh hoàn toàn chào đón thêm thành viên, gửi lời mời gọi tới những nhà sản xuất xe và cung cấp linh kiện khác./.