lau nam goc khong chia se tai lieu dieu tra luan toi tong thong trump

Trụ sở Lầu Năm Góc, Mỹ (Nguồn: britannica)

Reuters đưa tin, Lầu Năm Góc (Mỹ) ngày 15/10 khẳng định không thể chia sẻ các tài liệu cho ủy ban của Hạ viện Mỹ đang theo đuổi một cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump do “những mối lo ngại pháp lý và thực tế."

Lầu Năm Góc cho rằng, Hạ viện Mỹ không có một nghị quyết cho phép tiến hành một cuộc điều tra luận tội, đồng thời nói rằng cơ quan này không thể đưa ra các tài liệu trong vòng 8 ngày theo quy định của lệnh triệu tập.

Bức thư của Lầu Năm Góc gửi Hạ viện viết: “Bộ (Quốc phòng) trong lúc này không thể tuân theo yêu cầu của các ngài về các tài liệu. Tuy nhiên, Bộ tôn trọng vai trò giám sát của các ủy ban liên quan thuộc Quốc hội, và sẵn sàng hợp tác với các ủy ban của các ngài nếu có một nghị quyết phù hợp về vấn đề này./."

(Vietnam+)