Khoi to vu an, tam giu 3 doi tuong dot phao sang o san Hang Day hinh anh 1
Pháo sáng xuất hiện ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên của Câu lạc bộ Hải Phòng trong trận đấu với Câu lạc bộ Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua.

Ngày 7/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ việc đốt pháo sáng trên Sân vận động Hàng Đẫy (Đống Đa, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định tạm giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng."

Ba đối tượng bị tạm giữ bao gồm: Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2003); Lê Văn Tùng (sinh năm 1989); Đỗ Minh Sáng (sinh năm 2002), cùng trú tại thành phố Hải Phòng.

Trước đó, trong thời gian diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Hải Phòng tại Sân vận động Hàng Đẫy vào tối 2/8, một số cổ động viên quá khích đã đốt pháo sáng ở khu vực khán đài B9, B10, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trận đấu.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Đống Đa khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, tập trung điều tra xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên.

Thời gian qua, các trận đấu được tổ chức trên Sân vận động Hàng Đẫy trong khuôn khổ Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia luôn thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem. Tuy nhiên, không ít trận đấu xuất hiện tình trạng người hâm mộ quá khích thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến an ninh trật tự như: đốt pháo sáng trên khu vực khán đài, lạng lách đánh võng ngoài đường...

Việc xử lý các cổ động viên quá khích được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Một số cổ động viên bóng đá Thủ đô cùng quan điểm cho rằng nhiệt tình cổ vũ bóng đá là điều tuyệt vời nhưng không nên quá khích, thực hiện đốt pháo sáng gây nguy hiểm tới những người hâm mộ trên sân, đặc biệt nguy cơ cháy nổ rất cao. Việc xử lý nghiêm ba trường hợp đốt pháo sáng cũng là bài học răn đe đối với những cổ động viên khác khi đến Sân vận động Hàng Đẫy.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Đống Đa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.