Ngày 24/2, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết gần thành phố Al-Bab ở miền bắc Syria làm hàng chục người thương vong.

Trong tuyên bố trên mạng Internet, nhóm Nhà nước Hồi giáo cho biết, vụ đánh bom là nhằm trừng phạt những kẻ bội giáo.

is gay ra vu danh bom o syria khien hang chuc nguoi thuong vong
Thành phố Al-Bab, nơi xảy ra vụ đánh bom.

Trước đó cùng ngày, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra gần thành phố Al-Bab, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Kẻ tấn công đã làm nổ chiếc xe chứa chất nổ bên ngoài trung tâm chỉ huy của lực lượng nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, phần lớn người thương vong là thành viên của lực lượng nổi dậy nói trên./.