Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực BCĐ đã nghe báo cáo, tập trung vào một số vụ việc theo kết luận của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo liên quan đến tiến độ giải quyết một số vụ việc liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai, lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ. Đồng thời, cho ý kiến về việc khó khăn trong công tác xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực; Tăng cường việc kiểm tra chấp hành pháp luật, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản của các địa phương; Cho ý kiến vào nhiệm vụ trong tâm trong tháng 12.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đã yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực theo quy định. Đoàn thanh tra theo Quyết định 2123 ngày 12/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kết luận thanh tra tại Công ty CP đầu tư và xây dựng Đại Nam trong việc thực hiện dự án nhà ở xã hội chung cư Đại Nam, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên trước ngày 31/12/2022.

Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh một số vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm tronhg lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Thường trực, thành viên BCĐ tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình ở cơ sở để tham mưu các giải pháp xử lý, nhằm ngăn ngừa các sai phạm xảy ra./.