Trước giờ lên đường, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng World Cup là một mục tiêu hơi xa so với thời điểm này. Chúng ta cần nhìn vòng loại châu Á trước. Chúng ta có thể vượt qua vòng bảng nhưng với một lối chơi nghèo nàn thì không nên nghĩ đi xa.

hlv hoang anh tuan tin u19 viet nam vao vong chung ket chau a
HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin khi U19 Việt Nam rơi vào bảng vòng loại khá dễ

“Chúng ta phải chứng tỏ nếu vào được vòng chung kết phải vượt trội hơn những đội bóng cùng bảng. Từ sự vượt trội đó chúng ta mới có thể so sánh với các đội khác ở châu lục. Lúc đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện xa hơn. Nếu U19 Việt Nam không thể hiện được mình vượt trội các đội Lào, Macau, Đài Bác Trung Hoa thì đừng mơ tiến xa ở châu lục”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Tại vòng loại U19 châu Á 2018, U19 Việt nam nằm ở bảng H cùng với Lào, Macau và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Đây là bảng đấu được đánh giá là dễ với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng thuyền trưởng người Khánh Hòa đã cảnh báo các học trò về thất bại vừa qua của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á 2017.

“Bóng đá trẻ thay đổi rất nhanh. Hôm nay có thể hay nhưng ngày mai có thể không tốt. Tôi muốn các cầu thủ tập trung cao độ, không nghĩ Lào, Macau, Đài Bắc Trung Hoa là kém.

Đối tượng của đội U19 là châu lục chứ không phải Đông Nam Á. Chúng ta đã có một Giải U18 Đông Nam Á không thành công dù lối chơi thuyết phục.

Tôi vẫn nói với các em khi bước ra sân chơi châu lục, hoàn cảnh của chúng ta cũng giống trận thua 0-5 trước U21 Hà Nội cách đây ít ngày. Nếu U19 Việt Nam cứ đá như vậy sẽ không có kết quả tốt”.

Danh sách đội tuyển U19 Việt Nam:

- Thủ môn (3): Dương Văn Lợi (HAGL), Ê ly ni ê (Đăk Lăk), Dương Tùng Lâm (Hà Nội).

- Hậu vệ (8): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới (Hà Nội), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Phan Bá Hoàng, Liễu Quang Vinh (PVF), Đặng Tuấn Cao Nghĩa (Đà Nẵng), Nguyễn Lý Nam Cung (PVF).

- Tiền vệ (9): Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho (HAGL), Phạm Văn Luân (Khánh Hòa), Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Xuân Tú (PVF), Trần Văn Công (Hà Nội), Vũ Văn Quyết (Viettel)

- Tiền đạo (3): Lê Phúc Quý (Khánh Hòa), Lê Văn Nam (Hà Nội), Nguyễn Khắc Khiêm (PVF).

Lịch thi đấu vòng loại U19 châu Á 2018:

- 4/11: U19 Việt Nam – U19 Lào.

- 6/11: U19 Việt Nam – U19 Macau

- 8/11: U19 Việt Nam – U19 Đài Bắc Trung Hoa.

Thùy Linh