Hiệu quả sau 1 năm triển khai Công an xã chính quy
Lực lượng Công an xã chính quy đã tích cực điều tra, khám phá, xử lý được rất nhiều vụ việc

Nằm tiếp giáp với trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Huống Thượng có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên đây cùng là khu vự tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Tháng 3/2020 Công an xã chính quy được thành lập, dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở chật chất, trang bị, nhưng cán bộ, chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết: “Công an xã Huống Thượng đã chủ động tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo mà Công an xã làm nòng cốt. Công tác tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an viên đã nhanh chóng phân loại, xác minh, xuống hiện trường lập hồ sơ và xử lý”.

Chỉ sau 6 tháng thành lập, Công an xã Huống Thượng đã lập nhiều thành tích như: bắt 6 vụ phạm tội về ma túy, giải quyết 8 vụ phạm pháp hình sự; xử phạt 23 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông, cư trú; tổ chức hàng trăm ca tuần tra duy trì, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh, khu vực có nhiều yếu tố phức tạp.

Bà Phạm Thị Toan, xóm Già, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên phấn khởi cho biết: “Bà con rất là yên tâm về tình hình an ninh trật tự, không có vụ việc nổi cộm, cờ bạc, chọi gà… giờ rất ít”.

Hiện nay, 146/146 xã, thị trấn trên toàn tỉnh đã được bố trí đảm bảo ít nhất 5 Công an xã chính quy. Cùng với việc bố trí Công an chính quy về xã, việc thành lập chi bộ trực tiếp lãnh đạo, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ từng tuần giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bám sát công việc từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng trong năm 2021, lực lượng Công an xã đã xây dựng 43 mô hình đảm bảo ANTT; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, triệt phá trên 320 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 300 vụ ma túy, gần 150 vụ đánh bạc…

Hiệu quả sau 1 năm triển khai Công an xã chính quy
Công an xã được ghi dấu đậm nét trong việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiệm vụ cấp đăng ký xe mô tô, xe máy,

Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ thông tin: “Công an chính quy về xã tôi đánh giá rất tốt, hỗ trợ cho địa phương về an ninh trật tự. An ninh mà không tốt thì nhiệm vụ phát triển KT-XH sẽ rất khó khăn”.

Ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ đánh giá: “Lực lượng Công an chính quy về xã đã tích cực điều tra, khám phá, xử lý được rất nhiều vụ việc tăng 60% so với trước khi Công an chính quy về xã. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, quản lý chặt chẽ địa bàn, Công an xã đã thực sự là nòng cốt trong phong trào này”.

Một trong những yếu tố quan trọng để lực lượng Công an xã nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình, bởi đây là lực lượng vừa công tác, vừa chiến đấu, trực tiếp bám địa bàn, bám cơ sở, tuyên truyền gây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở. Hơn 1 năm qua, hình ảnh chiến sĩ Công an xã còn được ghi dấu đậm nét trong việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mới đây, thêm nhiệm vụ cấp đăng ký xe mô tô, xe máy, Công an xã đã và đang nỗ lực không chỉ để khẳng định mình mà còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân./.