Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý và mại dâm
Đồng chí Đoàn Thị Hảo phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực thi Luật Phòng, chống ma túy, mại dâm và các văn bản pháp luật liên quan đã được Công an TP Thái Nguyên nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả và từng bước đưa luật vào đời sống xã hội. Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 15/12/2022, Công an TP Thái Nguyên đã mở 7 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bắt giữ trên 930 vụ với trên 1000 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 19 bánh heroin và nhiều gói nhỏ khác. Công an TP Thái Nguyên cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tiến hành rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện chứa mại dâm, môi giới mại dâm, kịp thời phát hiện bắt giữ và kiên quyết xử lý theo pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, bất cập và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan cùng với đó là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống ma tuý và mại dâm trong thời gian tới.