Giải “cơn khát” nước sạch nông thôn
Tình trạng thiếu nước tại xã Hà Châu, huyện Phú Bình. |
Nhà chỉ cách trạm nước sạch của xã chưa đến 50 mét, song mấy năm gần đây các gia đình ở xóm Tuần, xã Hà Châu, huyện Phú Bình vẫn phải dùng xô chậu trữ nước. Mặc dù là nước máy nhưng nước lúc có lúc không.
Một người dân ở xóm Tuần, xã Hà Châu, huyện Phú Bình cho biết: "Mất nước liên tục, chúng tôi phải dung chậu chứa nước tích trữ".
Được biết công trình nước sinh hoạt tập trung xã Hà Châu đã có từ lâu, tuy nhiên do chất lượng nước ra không đảm bảo nên đành đóng của. Người dân địa phương phải dùng tạm nguồn nước từ nhà máy nước Nga My cách đó khá xa nên áp lực nước không đủ. Dự án sửa chữa nâng cấp Trạm nước Hà Châu sắp hoàn thành đưa vào khai thác trong vài tháng tới hy vọng sẽ phần nào giải toản cơn khát nước sạch ở đây.
Ông Hoàng Văn Oanh, Chủ tịch UBND xã Hà Châu, Phú Bình cho biết: "Nguyện vọng nhu cầu của nhân dân muốn nhà máy cải tạo sửa chữa, sớm đi vào hoạt động đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho nhân dân. Hiện tại địa phương còn 5 xóm chưa có nguồn nước sạch, chúng tôi đang đề nghị nhà máy xử lý nước sạch của xã Hà Châu hoàn thiện, lượng nước đảm bảo cho các xóm còn lại có nước sạch để sinh hoạt".
Các công trình nước sạch vẫn đang được xử lí. |
Theo số liệu thống kê, hiện nay nhu cầu nước sinh hoạt khu vực nông thôn của tỉnh Thái Nguyên là rất lớn. Cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 có khoảng 15.000 hộ dân cần nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên do nguồn vốn có hạn, nên giai đoạn này Thái Nguyên chỉ có thể dành khoảng 108 tỷ đồng để xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 23 công trình nước sạch nông thôn.
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên thông tin: "Đến thời điểm hiện nay 23 công trình đã được triển khai đồng loạt và đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành hết toàn bộ các khối lượng thực hiện trong năm 2024 và vượt tiến độ so với yêu cầu của tỉnh".
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 254 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Trong đó có 25 công trình do trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý vận hành và cấp nước an toàn cho khoảng 25.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.