Đoàn vận động viên tỉnh Thái Nguyên giành 10 huy chương tại SEA Games 32
Vận động viên Trịnh Kế Dương và Ma Đình Khải (Đoàn vận động viên tỉnh Thái Nguyên) giành Huy chương Đồng nội dung Duo Men, môn Jujitsu - Thi đấu biểu diễn đôi.

Trong đó, các vận động viên giành Huy chương Vàng là: Tạ Thị Kim Yến giành 01 Huy chương Vàng môn Kun Khmer hạng cân 48 kg; Bàng Thị Mai giành 01 Huy chương Vàng môn Kun Khmer hạng cân 60 kg; Nguyễn Hồng Thái giành 3 Huy chương Vàng tham gia thi đấu Đua thuyền truyền thống ở 3 nội dung (Thuyền nữ 3 người 250 m, thuyền 12 người nam - nữ 500 m, thuyền 12 người nam - nữ 800 m); Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Mỹ Anh – 02 Huy chương Vàng, đây là 2 vận động viên tham gia Đội tuyển bóng đá nữ (Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 32).

Các vận động viên giành Huy chương Đồng là: Đặng Thị Huyền thi đấu nội dung Female ở hạng cân 52 kg môn Jujitsu; Phùng Thị Huệ thi đấu nội dung Female-NoGi, ở hạng cân 52 kg môn Jujitsu; Ma Đình Khải và Trịnh Kế Dương thi đấu nội dung Duo Men, môn Jujitsu (biểu diễn đôi); Trịnh Kế Dương thi đấu nội dung Show Mexid./.