Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Đài Loan bảy tỏ mong muốn sẽ cụ thể hóa được những hợp tác với địa phương. Phó Cục trưởng cho biết, Đài Loan mong muốn có thể đầu tư với số vốn không hoàn lại tại Thái Nguyên trạm giám sát thiên tai và triển khai xây dựng một mô hình kiểu mẫu về phát triển nông thôn mới tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng hoan nghênh Đoàn công tác Đài Loan đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai bên về mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí nhấn mạnh, Thái Nguyên luôn hoan nghênh cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư đến từ lãnh thổ Đài Loan. Đây là lần thứ 2 đoàn công tác đến trao đổi về vấn đề hai bên cùng quan tâm, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kết nối, hỗ trợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ định Đại học Thái Nguyên làm đầu mối dự án vấn đề xây dựng trạm giám sát thiên tai, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách hợp tác xây dựng mô hình kiểu về phát triển nông thôn tại tỉnh. Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp Đài Loan đã đi nghiên cứu, khảo sát mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh./.