Tối 8-2, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức Dạ hội thanh niên với chủ đề “Bài ca Tuổi trẻ Quân đội” Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8-2-1952/8-2-2017). Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1; Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT; Thủ trưởng Cơ quan Chính trị các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc...

da hoi thanh nien ky niem ngay truyen thong thanh nien quan doi

Tiết mục văn nghệ của tuổi trẻ trong dạ hội.

Dạ hội Thanh niên “Bài ca Tuổi trẻ Quân đội” được dàn dựng công phu theo hình thức múa hát bán sử thi và lửa trại truyền thống, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội; tuyên truyền, cổ vũ, động viên, định hướng tuổi trẻ toàn quân tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Theo đó, Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Quyết nghị của Tổng Quân ủy, ngày 8-2-1952, Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội được thành lập tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246 (Đoàn Tân Trào) - đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội. Theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Quân đội, ngày 20-6-2016, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định số 1034/QĐ-CT, công nhận ngày 8-2-1952 là Ngày truyền thống của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, tổ chức Đoàn trong Quân đội được xây dựng thành hệ thống chặt chẽ, rộng khắp trong toàn quân; các thế hệ đoàn viên, thanh niên đã kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước của ông cha, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi. Tiếp đó, theo tiếng gọi thiêng thiêng của Tổ quốc “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Thanh niên Quân đội đã cùng quân dân cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, bảo vệ vững chắc miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong mọi giai đoạn cách mạng, tuổi trẻ toàn quân luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, là bộ phận ưu tú của thanh niên cả nước. Với những cống hiến, hy sinh vẻ vang đó, Thanh niên Quân đội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thành tích vẻ vang của tuổi trẻ toàn quân ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Thanh niên Quân đội. Trải qua 65 năm, Ban Thanh niên Quân đội đã từng bước trưởng thành, phát triển. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết thắng, luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, Ban Thanh niên Quân đội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác thanh niên trong Quân đội ta.

Trước đó, đại diện tuổi trẻ toàn quân sẽ tổ chức dâng hương, dâng hoa nhà bia tưởng niệm nơi thành lập Chi đoàn thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tại xóm Văn Minh, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.