cu hanh trong the le tang dong chi vu ngoc linh
Đoàn đại biểu đại diện cho Ban Bí thư Trung ương Đảng, do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, viếng đồng chí Vũ Ngọc Linh. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa đến viếng và bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình đồng chí Vũ Ngọc Linh. Đoàn Đại biểu đại diện cho Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến viếng, thắp hương, chia buồn cùng gia quyến.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và nhiều đoàn đại biểu của đại diện các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; đoàn đại biểu các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc cũng đến viếng đồng chí Vũ Ngọc Linh.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang đọc điếu văn đồng chí Vũ Ngọc Linh, trong đó nêu bật quá trình tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1940 khi đồng chí là cảm tình Đảng bị địch bắt đi an trí ở Bắc Mê (Hà Giang); chợ Chu, Căng Bá Vân (Thái Nguyên) cho đến thời điểm làm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái và sau này khi đồng chí nghỉ hưu, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Điếu văn cũng nhấn mạnh: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn xin mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà".

Cùng ngày, đồng chí Vũ Ngọc Linh được Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình tổ chức hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vũ Ngọc Linh (tên khai sinh: Nguyễn Văn Am; bí danh: Linh); sinh ngày 15/02/1920; quê quán: xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; tham gia cách mạng năm 1940; vào Đảng tháng 5 năm 1943.

Đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V; nguyên Phó Bí thư Thường trực Khu tự trị Việt Bắc; nguyên Bí thư: Tỉnh ủy Phúc Yên, Tỉnh ủy Liên tỉnh Vĩnh Phúc Yên, Tỉnh ủy Cao Bằng, Tỉnh ủy Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn); cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; Huân chương Hồ Chí Minh, và nhiều Bằng khen, phần thưởng cao quý khác.

Do tuổi cao, sức yếu đồng chí Vũ Ngọc Linh đã từ trần hồi 14 giờ 7 phút, ngày 22/8/2018 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội; hưởng thọ 98 tuổi./.