Cần sớm ổn định cuộc sống người dân khu vực Mỏ than Khánh Hòa
Việc đi lại người dân ở khu vực này gặp nhiều khó khăn mỗi khi trời mưa |
Mới qua một trận mưa nhỏ mà tuyến đường Sặc Bi - Trạng Đó từ xã An Khánh sang Phúc Hà, TP Thái Nguyên đã bị ngập úng. Việc đi lại khó khăn và nguy hiểm. Người dân cũng phản ánh sẽ gặp nhiều thiệt hại về sản xuất mỗi lần bị gập lụt do dòng suối Đồng Quan hay còn gọi là suối Huyền hiện không thể thoát lũ như trước do đã bị Cty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa nắn cả chục năm nay.
Bà Hoàng Thị Bính, xóm Tiền, xã Phúc Hà |
Bà Hoàng Thị Bính, xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên cho biết: Trận mưa vừa rồi cứ mưa là nước lại chảy ngược, dân ở đây thì ngập đường bê tông, đi qua đây là rất khó khăn. Nhất là đưa các cháu học mầm non đi học, như hôm nay là tôi đi đón đón phải bế cháu và đi bộ qua đây.
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Bí thư Chi bộ xóm Thống Nhất |
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Bí thư Chi bộ xóm Thống Nhất, xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: Cty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa nắn dòng chảy chỗ suối Phong Cánh gộp vào suối Sặc Bi để chảy ngược sang bên phía của Sơn Cẩm thế thì từ năm đấy là cứ mỗi năm thi thoảng lại chuyển bãi thải lui lên phía tây của Mỏ than Khánh Hòa một chút thì lại nắn dòng nó càng ngày càng ngược lên đến giờ này là ngược lên đến tới cổng UBND xã An Khánh rồi
Dự án cải tạo, mở rộng khai thách lộ thiên mỏ Khánh Hòa đã được thực hiện từ những năm 2009. Đến nay đã nhiều lần di dời các hộ dân vùng quy hoạch và bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại xã Phúc Hà vẫn còn 56 hộ chưa được di chuyển để phục vụ việc đổ thải. Cũng vì không có mặt bằng nên việc nắn lại suối chưa thể triển khai mà chỉ có những biện pháp mang tính chất tạm thời.
Theo như người dân ở khu vực này cho biết, thì việc xử lý suối nắn suối theo dòng cũ đã có từ chủ trương từ năm 2014, tuy nhiên đến nay người dân của xã An Khánh và xã Phúc Hà vẫn đang chờ mong cái dự án này được tiến hành để người dân có thể là sinh hoạt thuận lợi dễ dàng hơn chứ không còn ngập lụt như là mỗi trận mưa to những ngày vừa qua.
Không thể sống yên ổn, các hộ dân thuộc diện di dời cũng mong mỏi được tái định cư, đền bù để di chuyển, hoặc xây dựng các công trình dân sinh và nắn lại dòng suối để đảm bảo việc sinh hoạt, sản xuất nhưng đến nay TP Thái Nguyên và Công ty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa vẫn chưa thể thống nhất và có phương án giải quyết dứt điểm cho người dân.
Anh Phạm Ngọc Cương, xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà |
Anh Phạm Ngọc Cương, xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên: Nguồn nước ở đây thì ô nhiễm nó kinh khủng, vì đây là cái nguồn nước trước đây là nó chảy thẳng xuyên qua bãi thải, nhưng bây giờ do mỏ khai thác đã đổ lấn lấp dòng ngược lên trên này khoảng 2km nữa đâm ra là cứ mưa là nước dâng lên, chỗ này rất nguy hiểm.
Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã An Khánh |
Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên: Chúng tôi cũng đã có rất nhiều lần đề nghị với các cơ quan, các cấp để làm sao giải quyết, không bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân.
Ông Ngô Thế Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hà |
Ông Ngô Thế Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên cho biết: Cũng đã có chương trình để giải tỏa, mỏ cũng đã nằm trong quy hoạch rồi. Thành phố giờ chỉ còn chưa có đất tái định cư, chính vì thế thì mỏ cũng đã có xin ý kiến tập đoàn là có thể hỗ trợ thêm để cho nhân dân và có thể là không lấy cái tái định cư nữa thì lấy bằng tiền, thì hiện nay còn đang chờ mỏ để trình lên Tập đoàn, nếu Tập đoàn có ý kiến thì về sẽ họp với nhân dân, mỏ và Trung tâm quỹ đất thành phố, địa phương phối hợp cùng với nhân dân để giải quyết cái vấn đề này.
Ông Vũ Thành Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa |
Ông Vũ Thành Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên than Khánh Hòa: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện về giải pháp mặt bằng. Hiện nay thì chính quyền địa phương cũng chưa bố trí được, do vậy là hiện nay cũng chưa thể thực hiện di dời được các khu dân trong vùng ngập úng. Giữa sự phát triển của doanh nghiệp thì đồng nghĩa là cũng sẽ phải hài hòa lợi ích với cộng đồng dân cư. Cuối cùng Công ty cũng rất mong muốn cho chính quyền địa phương vào cuộc và giúp đỡ Công ty chúng tôi là bố trí tái định cư để thực hiện di dời các hộ dân này.
Người dân thì lo lắng, bất an, Công ty thì không thể yên tâm sản xuất. Sự việc này chắc chắn không nên kéo dài bởi ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như sản xuất kinh doanh của công ty.