Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tỉnh Bình Dương làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho Công an thị xã Thuận An xử lý vì hành vi trốn thi hành án tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

bat mot phu nu tron thi hanh an sau khi phat tu hon 7 nam
Đối tượng Nguyệt.

Trước đó, tháng 12/2012 Nguyệt cùng chồng là Võ Tấn lập (34 tuổi) bị Công an thị xã Thuận An bắt giữ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” thu giữ 7,1 gam ma túy đá.

Sau đó, Lập bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tuyên phạt 8 năm tù, còn Nguyệt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên Nguyệt được hoãn thi hành án, cho tại ngoại. Nhưng khi sắp hết thời gian hoãn thi hành án Nguyệt đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an thị xã Thuận An đã tiến hành truy nã đối tượng Nguyệt.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng bắt giữ Nguyệt tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng) sau 20 ngày bỏ trốn./.