Các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Nhóm 1: Iran (20), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (37), Australia (43), Qatar (55), UAE (67), Saudi Arabia (69), Trung Quốc (73).

Nhóm 2: Iraq (77), Uzbekistan(85), Syria (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Việt Nam (96), Jordan (98).

Nhóm 3: Palestine (100), Ấn Độ (101), Bahrain (110), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (122), Đài Loan (125), Philippines (127).

Nhóm 4: Turkmenistan (135), Myanmar (138), Hong Kong (141), Yemen (144), Afghanistan (149), Malpes (151), Kuwait (156), Malaysia (159).

Nhóm 5: Indonesia (160), Singapore (162), Nepal (165), Campuchia (169), Bangladesh (183), Mông Cổ (187), Guam (190), Ma Cau (182)/Sri Lanka (201).

Vào lúc 16h00 chiều nay, các đội tuyển ở châu Á sẽ hướng về Malaysia để tham dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước giờ G, các đội tuyển cũng đang thử chọn ra những đối thủ cho mình.

Tờ Theworldgame (Australia) cho rằng họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu nằm chung bảng với Syria (nhóm 2), Triều Tiên (nhóm 3), Kuwait (nhóm 4) và Mông Cổ (nhóm 5). Đây không hẳn là những đối thủ mạnh nhưng lại yếu tố kỵ dơ với Australia.

bao australia mong doi nha gap doi tuyen viet nam o vong loai world cup
Báo Australia mong đội nhà gặp đội tuyển Việt Nam

Australia từng vượt qua Syria đầy nghẹt thở ở trận đấu play-off vòng loại World Cup 2018 khi chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt đấu. Ở Asian Cup 2019, đội bóng xứ Chuột túi cũng may mắn hạ gục Syria với tỷ số 3-2.

Trong khi đó, trong 3 lần đụng độ với Triều Tiên trong quá khứ, Australia còn chưa thắng nổi lần nào (hòa 1, thua 2).

Ở chiều ngược lại, tờ báo này cho rằng Australia sẽ dễ dàng đi tiếp nếu nằm chung bảng với i ĐT Việt Nam (nhóm 2), Philippines (nhóm 3), Malpes (nhóm 4) và Indonesia (nhóm 5).

Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận thử thách có thể phải đối diện khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này viết: “Đội tuyển Việt Nam là đối thủ không dễ dàng. Họ đã có sự tiến bộ thần tốc trong vòng 1 năm qua. Sẽ thật tuyệt vời khi đội tuyển Australia chạm trán với đội bóng số 1 Đông Nam Á”.

Trong quá khứ, Việt Nam và Australia chưa từng đối đầu ở cấp độ ĐTQG nhưng ở giải trẻ, chúng ta không ngại Australia. Ở giải U19 châu Á năm 2013, đội U19 Việt Nam đã hạ gục U19 Australia với tỷ số 5-1. Tiếp đó, ở giải U19 châu Á năm 2014, U19 Việt Nam tiếp tục vượt qua U19 Australia với tỷ số 1-0.

Tới giải U23 châu Á năm 2018, U23 Việt Nam đã xuất sắc hạ gục U23 Australia ở trận đấu cuối cùng vòng bảng để giành vé đi tiếp, trước khi tiến thẳng tới trận chung kết tại Thường Châu.

Nhiều cầu thủ trong đội hình Việt Nam như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh… từng là thành viên của đội trẻ Việt Nam hạ gục Australia ở cả cấp độ U19 lẫn U23.