Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận, nữ hộ sinh của bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã làm sai quy trình cấp phát thuốc. Điều này dẫn đến việc thai phụ Lương Thị Tưởng thay vì được nhận thuốc dưỡng thai lại được cấp loại thuốc có tác dụng lấy thai lưu.

"Tôi đã chỉ đạo lãnh đạo bệnh viện đình chỉ công tác chuyên môn của nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc cho thai phụ Tưởng và yêu cầu phải theo dõi, chăm sóc đặc biệt cho thai phụ này. Đồng thời, bệnh viện phải tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc những cán bộ, Y, Bác sĩ có liên quan trong vụ việc", ông Đức nói.

vu thai phu mat con vi nham thuoc giam doc so y te quang ngai nhan trach nhiem
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận nữ hộ sinh của bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đã làm sai quy trình cấp thuốc khiến một thai phụ mất thai nhi hơn 6 tuần tuổi.

Cũng theo ông Đức, đây là một sự cố đáng tiếc do nhân viên y tế không thực hiện đúng quy trình cấp phát thuốc, tự ý lấy thuốc tại tủ thuốc cấp cứu của khoa để cấp cho thai phụ Tưởng.

Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu bệnh viện Sản - Nhi rà soát lại và phải thực hiện đúng tất cả các quy trình chuyên môn để tránh sai sót.

vu thai phu mat con vi nham thuoc giam doc so y te quang ngai nhan trach nhiem

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đến thăm, xin lỗi gia đình thai phụ mất con do nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Đức đã đến thăm hỏi, nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình thai phụ Lương Thị Tưởng về sự việc đáng tiếc đã xảy ra.