trung quoc bat dau xay tram vu tru hieu qua hon iss vao nam 2017
Tàu Thần Châu 10 của Trung Quốc tự động ghép nối với môđun Thiên Cung. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu nhân dịp Trung Quốc phóng vào vũ trụ phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung-2, ông Châu Kiến Bình nhấn mạnh khi nhiệm vụ của phòng thí nghiệm vũ trụ kết thúc, Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ cho riêng nước này.

Ông Châu Kiến Bình cũng cho biết công việc xây dựng trạm vũ trụ này sẽ bắt đầu sớm nhất vào năm 2017 và Trung Quốc sẽ phóng một khoang chính của trạm vũ trụ này vào khoảng năm 2018.

Trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ gồm 3 phần, nặng hơn 60 tấn, nhỏ hơn trạm ISS và có khả năng kết nối tối đa với hai tàu vũ trụ có người lái và 1 tàu chở hàng hóa.

Trạm vũ trụ này được thiết kế để phục vụ tối đa 6 phi hành gia./.