thi xa pho yen day manh cong tac binh dang gioi da ps
Hội viên phụ nữ được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất

​Với mục tiêu giúp các chị em có thêm cơ hội tham gia lao động, tăng thu nhập, thị xã Phổ Yên đã quan tâm lồng ghép các chương trình đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm, qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo. Theo đó, số lao động được giải quyết việc làm mới là 5.500 người/năm, trong đó lao động nữ chiếm trên 55%; tỷ lệ học viên nữ được tham gia đào tạo nghề gần 70% . Hằng năm, 100% đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cùng với đó, bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình thời gian qua đã được thực hiện hiệu quả, từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, thể hiện ở việc vợ chồng bình đẳng với nhau trong bàn bạc và lựa chọn biện pháp kế hoạch hóa gia đình; ứng xử vợ chồng, chia sẻ công việc gia đình... Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn thị xã không xảy ra trường hợp bạo lực gia đình đối với phụ nữ cần có sự can thiệp của cơ quan Nhà nước; không có tình trạng tảo hôn, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái...