phu luong tich cuc to chuc dai hoi dang bo cap co so

Song song với công tác chuẩn bị đại hội, Phú Lương cũng tập trung các giải pháp

triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đảng bộ huyện Phú Lương hiện có trên 50 tổ chức cơ sở đảng với hơn 5.000 đảng viên. Huyện Phú Lương phấn đấu các đảng bộ cơ sở sẽ hoàn thành đại hội xong trước tháng 6/2020. Trước khi các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, tháng 3/2020, Ban thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 2 đơn vị là Đảng bộ xã Cổ Lũng và Chi bộ Dân vận tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, để tổ chức đại hội thành công. Ban thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu Đảng bộ các xã, thị trấn và các đơn vị: Quá trình xây dựng báo cáo chính trị, chú trọng xây dựng các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao; Quan tâm đến công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và quy trình bầu cử tại đại hội; Bố trí, sắp xếp chương trình đại hội hợp lý, khoa học. Đặc biệt, các chi, đảng bộ cần theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trước khi tổ chức đại hội theo hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời cắt giảm những nội dung không cần thiết, lượng khách mời… Song song với công tác chuẩn bị đại hội, các địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19 cũng như có các giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội./.