Sáng 16/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Nghị sỹ Mỹ do ông Ted Yohon, Chủ tịch tiểu ban Châu Á- Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dẫn đầu đang có chuyến làm việc tại nước ta.

pho ctqh do ba ty tiep chu tich tieu ban chau a thai binh duong

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Ted Yohon.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, hiệu quả trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu. Quan hệ Quốc hội hai nước cũng đã có bước phát triển tốt đẹp.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, vừa qua, Hạ viện Mỹ đã ra mắt nhóm Nghị sĩ ủng hộ APEC, gửi đi thông điệp sự ủng hộ của Quốc hội tại Mỹ đối với APEC nói riêng và quan hệ Mỹ- Châu Á- Thái Bình Dương nói chung.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội và Chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt – Mỹ; trong đó có việc tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Về hợp tác an ninh- quốc phòng, đề nghị phía Mỹ tiếp tục giúp Việt Nam nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tăng cường hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Chủ tịch Tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ted Yoho nhấn mạnh, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Đây cũng là biểu hiện mạnh mẽ cho cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện. Bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục có những cơ hội phát triển hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu, do đó hai bên cần tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vun đắp, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau./.