ky hop thu 10 hdnd huyen phu luong khoa xix nhiem ky 2016 2021
Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua một số báo cáo quan trọng, trong đó, đặc biệt quan tâm đến Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, 6 tháng đầu năm, huyện Phú Lương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 200 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 37 tỷ 500 triệu đồng; sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 16.100 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt trên 19.800 tấn; tạo việc làm mới cho trên 1.400 lao động; tình hình quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững, không có điểm nóng về an ninh chính trị. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch được huyện triển khai hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2020, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, chú trọng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản và triển khai phương án tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình thu chi ngân sách; kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu một số chức danh. Các đại biểu cũng chia tổ thảo luận các nội dung của chương trình kỳ họp. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 23 và 24/7/2020./.