kiem tra viec thuc hien chuong trinh phoi hop so 09 tai thai nguyen
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trương Hiếu

Báo cáo cho thấy: công tác triển khai, thực hiện chương trình phối hợp số 09 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh và có những bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương trong tỉnh...

Trên cơ sở đó đã phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công cuộc phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự… Công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận với nhiều cách làm hay, sáng tạo…

Trên cơ sở những thảo luận và chia sẻ tại Hội nghị, đoàn công tác đã chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện chương trình phối hợp số 09 của Thái Nguyên như: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vẫn chưa đồng đều; hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự chưa thực sự phát huy hiệu quả…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Thái Nguyên đã đạt được trong thực hiện chương trình phối hợp số 09 thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Thái Nguyên là 1 trong số ít những địa phương của cả nước thực hiện tốt, bài bản và có nền nếp chương trình phối hợp này và có rất nhiều cách làm hay cần nhân rộng, biểu dương.

Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại và phát huy tối đa hiệu quả chương trình phối hợp số 09 để tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của địa phương./.