khoi to doi tuong co hanh vi cuop tai san
Bị can Phạm Hải Ahnh tại cơ quan điều tra.

Điều tra bước đầu xác định, ngày 05/3/2018, Phạm Hải Anh sử dụng ma tuý đá, bị ảo giác là mình đang bị truy đuổi nên phải chạy trốn. Khi chạy đến khu vực xóm Chùa, xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi ngược chiều, Anh dùng cuốc đe doạ và cướp chiếc máy nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 20H1 - 435.44 của người phụ nữ trên. Sau đó, Anh tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ chạy và đến khu vực xóm Tân Ấp, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên thì bị ngã, Anh bỏ lại xe và tiếp tục chạy trốn...Nhận được thông tin, Công an thị xã Phổ Yên đã triển khai lực lượng, truy tìm và bắt giữ được đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.