Địa điểm cải tạo là Nghĩa trang liệt sỹ của xã Động Đạt trước đây, nay là tiểu khu Trần Phú, thị trấn Đu. Quy mô đầu tư sẽ xây mới một số hạng mục như: Cổng tam quan, đền thờ liệt sỹ, mộ liệt sỹ, âm hóa vàng, đường lên xuống sân hành lễ, lối đi nội bộ trong nghĩa trang, tường rào, bồn cây. Công trình sẽ hoàn thiện một số hạng mục chính nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), các hạng mục còn lại hoàn thành trong năm 2018. Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, vốn xã hội hóa và một số nguồn vốn hợp pháp khác.

Công trình hợp nhất Nghĩa trang thị trấn Đu - xã Động Đạt được xây dựng tại vị trí trung tâm góp phần tạo nên sự cộng hưởng các giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng để tạo ra một quần thể trang nghiêm, song vẫn gần gũi trong đời sống người dân địa phương./.