khai mac dai hoi cong doan tinh thai nguyen lan thu xvi nhiem ky 2018 2023

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Liên đoàn Lao động tỉnh

Thực hiện mục tiêu và khẩu hiệu hành động mà Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV đề ra: “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020", trong nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tiêu biểu là các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động thông qua các chương trình Tết Sum vầy, nhà Mái ấm công đoàn, hỗ trợ vốn vay cho công nhân lao động để phát triển kinh tế… Phát động và triển khai có hiệu quả 6 phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... qua đó đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất và phục vụ đời sống, mang lại giá trị làm lợi trên 200 tỷ đồng, có gần 100 đề tài, sáng kiến của CNVCLĐ tham gia và đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm do UBND tỉnh tổ chức; …

Trong nhiệm kỳ mới, 2018-2023, Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI xác định mục tiêu, phương hướng và khẩu hiệu hành động: “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng văn minh, hiện đại". Trong đó tập trung theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiêp tục phát động 6 phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trong thời gian qua, đặc biệt năm 2017, tại Đại hội, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả của hoạt động công đoàn tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm qua. Để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tiếp tục phát triển, các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần thực hiện tốt các chức năng của mình, đặc biệt là bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ

khai mac dai hoi cong doan tinh thai nguyen lan thu xvi nhiem ky 2018 2023

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Đại hội Bức trướng với dòng chữ “Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Đoàn kết - Đổi mới -Sáng tạo - Trách nhiệm - Vì lợi ích của Đoàn viên và người lao động”. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình 5 năm qua, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Sau phiên khai mạc, Đại hội đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua Đề án Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVI; Thảo luận nhân sự Ban Chấp hành tại các tổ; Bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVI, Thảo luận ở tổ về các báo cáo trình tại Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).