hoi nghi truc tuyen toan quoc danh gia tinh hinh kinh te xa hoi 6 thang dau nam 2018 56546
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, có nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực, nổi bật là tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 7,08%, là mức cao nhất của 6 tháng từ năm 2011 trở lại đây. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng cao hơn cùng kỳ, trong đó nông nghiệp tăng cao nhất, bên cạnh dịch vụ, thương mại và sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, liên tiếp hai tháng 5 và 6, chỉ số giá tiêu dùng - CPI có sự tăng mạnh so với tháng trước đó, nếu tiếp diễn như vậy thì khả năng rất khó kiểm soát mục tiêu CPI bình quân cả năm dưới 4%. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, cháy nổ, tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương và các Bộ, ngành ở Trung ương đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được của đơn vị, địa phương trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, bàn và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng cuối năm, tập trung vào 18 vấn đề như: kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và các vấn đề xã hội bức xúc;…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có bước tăng trưởng khá, ước đạt 9,85%, các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm đầu tư, đặc biệt công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân từng bước nâng cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận các ý kiến, đồng thời nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2018, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển công nghiệp phụ trợ; đẩy mạnh phát triển về chất lượng trong tất cả các ngành, lĩnh vực; thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá; quan tâm thu hút đầu tư, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn đi vào hoạt động; triển khai chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội; vấn đề xã hội bất ổn; công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ và tai nạn giao thông cần được đặc biệt quan tâm giải quyết./.