Theo kết luận của các chuyên gia, loài chim biển Rissa chết vì đói do sự suy giảm mạnh số lượng động vật phù du ở vùng biển Thái Bình Dương. Kết quả của nghiên cứu được báo cáo trong thông cáo báo chí trên Phys.org.

hien tuong chim bien chet hang loat canh bao tham hoa sap xay ra
Hàng loạt con chim Rissa chết trên một bãi biển ở Alaska.

Vào năm 2014, người ta cũng tìm thấy xác của 250.000-500.000 xác của những con hải âu cổ rụt dọc các bãi biển từ California đến British Columbia.

Sự thật là trong giai đoạn 2013-2015, các vùng nước mặt gần bờ biển Thái Bình Dương đã trở nên ấm hơn do sự giảm dòng nhiệt trong khí quyển. Kể từ khi động vật phù du di chuyển đến vùng biển có nước mát hơn, điều này đã dẫn đến sự nghèo nàn cơ sở thức ăn cho các loài chim.

Theo các nhà khoa học, các trường hợp như vậy sẽ được lặp lại vì hậu quả từ sự nóng lên toàn cầu trở nên rõ rệt hơn.