Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu xuyên Việt, do Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức. Trong năm thứ 3, Hành trình Đỏ 2015 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” có sự tham gia của hơn 120 chiến sỹ tình nguyện viên, chia thành 2 nhóm, hành quân qua 22 tỉnh, thành, vượt chặng đường hơn 3.000km, xuất phát từ ngày 5/7 đến 26/7, từ Cà Mau đến vùng núi Tây Bắc, để kêu gọi toàn dân hiến máu, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu có thể xảy ra trên toàn quốc.

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương, cơ quan chức năng và đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Tại tỉnh Thái Nguyên đoàn dự kiến sẽ tuyên truyền cho khoảng 10.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và về bệnh tan máu bẩm sinh; vận động khoảng 1.500 người hiến máu tình nguyện; phấn đấu tiếp nhận từ 800 đến 1.000 đơn vị máu hiến.

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng đã khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình Hành trình Đỏ năm 2015 tại Thái Nguyên:

Các đoàn diễu hành tuyên truyền chương trình Hành trình Đỏ trên các đường phố chính của
Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Hành trình Đỏ

Hoạt động dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hành trình Đỏ

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong chương trình Hành trình Đỏ tại Thái Nguyên. Ảnh: Hành trinh Đỏ

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên trao bằng khen
cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu

Nhiều người dân đăng ký hiến máu

Hàng trăm người dân tỉnh Thái Nguyên chờ đợi để được hiến máu tình nguyện

Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Thái Nguyên tham gia
hiến máu tình nguyện

Cẩm Vân