giao ban cong tac vien du luan xa hoi thang 8 nam 2019
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Trong tháng 8, nhiều vấn đề quốc tế, trong nước, trong tỉnh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, như: việc các tàu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng biển Việt Nam; vấn đề mua bán văn bằng 2 tại trường Đại học Đông Đô và trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vụ việc học sinh trường quốc tế tử vong trên xe đưa đón học sinh; quy trình và chất lượng nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới; vấn đề giải thể chi bộ cơ quan tại các phường, xã và phân công đảng viên về sinh hoạt tại địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; vấn đề quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại Đền Đá Thiên, huyện Đồng Hỷ; giải pháp sử dụng các công trình dân sinh đối với các xóm, tổ dân phố sau khi thực hiện sáp nhập; tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường; báo động tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn, nhất là sau vụ tai nạn khiến 4 người tử vong vừa qua,…

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, các ý kiến bổ sung, kiến nghị của mạng lưới cộng tác viên dư luận trong tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ một số nội dung, vấn đề được cộng tác viên dư luận phản ánh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng những vấn đề, nội dung mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong tháng 9. Trong đó, lưu ý cần thực hiện tốt 2 chiều thông tin, gồm: nắm bắt, phản ánh kịp thời công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; các vấn đề tồn tại, bức xúc nảy sinh trên địa bàn; những tập thể, cá nhân điển hình; vấn đề mới, cách làm mới tới cấp ủy, chính quyền các cấp và định hướng các vấn đề tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn theo tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp./.