day nhanh tien do cac cong trinh chao mung dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025 da ps
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo Bộ Công thương thông tin chuyên đề về những nội dung cốt lõi của Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu - Việt Nam (EVFTA). Đây là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), trong đó cũng đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. EVFTA cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng về Hiệp định EVFTA; cùng với đó, đẩy mạnh thông tin hai chiều, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân nghiên cứu lựa chọn những nội dung tuyên truyền phù hợp, riêng trong những tháng tới, cần tập trung tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những giải pháp khôi phục các hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.