dai le khai ket truong ha phu lien va trao giao chi tan phong
Toàn cảnh buổi lễ

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và cống hiến của Thượng tọa Thích Nguyên Thành cho sự phát triển của Phật giáo tại Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao quyết định tấn phong giáo phẩm thượng tọa cho Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Đây không chỉ là vinh dự của riêng Thượng tọa Thích Nguyên Thành mà còn là vinh hạnh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Chúc mừng Thượng tọa Thích Nguyên Thành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TN sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động, tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển chung của Phật giáo Việt Nam và vì sự phồn thịnh của đất nước, địa phương, góp phần đưa Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cũng tại buổi lễ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại lễ Khai kết trường hạ Phủ Liễn lần thứ 9. Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức tác bạch cầu pháp đã được cử hành trang trọng với sự tham dự của hơn 1.000 chư tôn, tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. Trong mùa an cư, chư tăng ni sẽ dừng chân ba tháng hè để tịnh tu giới hạnh, trau dồi giới định tuệ - tam vô lậu học để làm hành trang trên chặng đường đưa tinh thần, đạo đức của Phật giáo đi sâu vào đời sống nhân dân hướng tới mục tiêu “Đoàn kết hòa hợp - trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội”. Mùa an cư năm nay, Hạ trường Phủ Liễn sẽ mở giảng phật pháp cho chư tôn, tăng ni, phật tử vào thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần./.